Hy hữu bé sơ sinh mang u quái chứa xương và tóc khủng ở hàm

(Dân trí) - Chào đời với khối u rất lớn chèn ép não, khí quản và thực quản bé gái có nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào và được chuyển thẳng tới bệnh viện Nhi đồng 1.

U quái trên cơ thể bệnh nhi trước khi bước vào cuộc mổ
U quái trên cơ thể bệnh nhi trước khi bước vào cuộc mổ

Ngày 20/1, BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay, bệnh nhi 20 ngày tuổi, con gái chị Lê Hoài A. ngụ tại TPHCM, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng có khối u lớn ở góc hàm bên trái.

Kết quả CT-scan cho thấy, khối u dài khoảng 20cm từ góc hàm bên trái xuyên tới não làm khuyết xương vùng sàn sọ. Khối u với kích thước lớn chèn ép khí quản, thực quản và chèn ép não, khiến bệnh nhi đối mặt với nguy cơ gây tử vong.

Đứng trước ca bệnh chưa từng gặp, Ban giám đốc bệnh viện đã tổ chức cuộc hội chẩn toàn bệnh viện. Sau khi thống nhất hội chẩn, các bác sĩ quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cứu bệnh nhân.

Ngày 18/1, nhóm bác sĩ được chia làm 2 ê kíp gồm phẫu thuật u bướu sơ sinh và phẫu thuật ngoại thần kinh đã tiến hành can thiệp cho cháu. Quá trình mổ thám sát, bác sĩ ghi nhận, trong khối u quái có cả xương và tóc được bao bọc bởi phần mô đặc chứa dịch nhầy.

Sau 10 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã bóc thành công khối u, giải thoát cho bệnh nhi
Sau 10 tiếng phẫu thuật các bác sĩ đã bóc thành công khối u, "giải thoát" cho bệnh nhi

Khối u gây chèn ép não, thực quản, khí quản. Khối u nằm ở khu vực có nhiều dây thần kinh, mạch máu nên những rủi ro có thể xảy đến trên bàn mổ rất cao. Mặt khác, nếu không được xử trí tốt, sau phẫu thuật bệnh nhi có thể bị yếu liệt hàm - mặt, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cơ thể và chất lượng sống.

Sau 10 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt đôi khối u, giải phóng dịch nhầy, lấy xương, tóc ở phía trong và bóc thành công toàn bộ khối u với kích thước lớn trên bệnh nhi sơ sinh. 2 ngày sau cuộc mổ, sức khỏe của bé gái đã ổn định, cơ thể hồng hào, tự thở được khí trời.

BS Đào Trung Hiếu cho hay, dạng u quái thường gặp ở buồng trứng (nữ), tinh hoàn (nam), lồng ngực, xương cùng cụt… Tuy nhiên, khối u nằm ở cổ xuyên lên vùng nội sọ bé gái gặp phải là rất hiếm. Đến nay, y văn thế giới mới chỉ ghi nhận 1 trường hợp tương tự ở Mỹ cách đây hơn 10 năm.

Vân Sơn