1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bé sơ sinh bị bắt cóc chưa thể xuất viện do sốt

(Dân trí) - Bé sơ sinh trong vụ bắt cóc tại bệnh viện phụ sản T.Ư Phạm Văn Trường được dự kiến xuất viện trong chiều nay (10/11), tuy nhiên, do sốt cao không rõ nguyên nhân từ chiều qua, cháu bé vẫn phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian.

Trưa hôm nay (10/11), trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Dịu, em gái chị Thơm (mẹ bé Trường) cho biết, từ chiều qua, bé Trường có dấu hiệu khó chịu, ê a khóc nên gia đình đã báo bác sĩ. Kết quả đo nhiệt độ cho thấy, bé sốt đến 38,7 độ C.
 
Ngay trong tối qua, cháu được chuyển vào khoa Sơ sinh để các bác sĩ theo dõi, chăm sóc. Còn chị Thơm hiện vẫn đang tiếp tục phải tiêm kháng sinh do còn dịch trong dạ con. Vì thế, dự định của gia đình hôm nay đưa cháu về nhà ở Hưng Yên phải hoãn lại.
 
Bé sơ sinh bị bắt cóc chưa thể xuất viện do sốt - 1
Cháu bé đã "quen hơi" mẹ (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chị Dịu cho biết thêm, sau khi được theo dõi điều trị, cháu Trường đã đỡ sốt cao, hiện chỉ còn sốt khoảng 38,2 độ C. Bé được chăm sóc tại khoa Sơ sinh và được cho uống cả sữa mẹ và sữa ngoài vì mẹ bé chưa đủ sữa.

Dù con bị sốt nhưng tâm trạng chị Thơm cũng ổn định hơn, thoải mái hơn vì bé được các bác sĩ chăm sóc theo dõi, khác với mấy ngày trước, lúc nào chị Thơm cũng nằm bẹp giường, không thiết ăn uống.

“Mà mừng nhất là em bé đã quen mẹ hơn. Em bé được về với mẹ từ chiều mùng 8/11 nhưng khi cho bú thì nhất quyết từ chối, đưa vào là khóc toáng lên. Sau hai ngày ở với mẹ, bé đã “quen hơi” nên chiều qua, dù sốt nhưng mẹ bế, bé đã bắt đầu bú. Mừng đến rơi nước mắt, vì sau 9 ngày lọt lòng bé mới lần đầu được bú mẹ. Con bú mà mẹ nước mắt cứ lưng tròng vì thương con”, chị Dịu chia sẻ.

Hồng Hải