Bé gái tử vong vì bác sĩ nhầm viêm màng não thành cúm

(Dân trí) - Bé gái Chloe Cain (3 tuổi, ở Anh) đã tử vong do viêm màng não sau khi các bác sĩ tại một cơ sở y tế GP chẩn đoán nhầm rằng cô bé chỉ mắc bệnh cúm.

 

Bé gái tử vong vì bác sĩ nhầm viêm màng não thành cúm

 

Tara, 29 tuổi, mẹ của Chloe Cain đã đưa cô bé đến cơ sở y tế này vào hôm 24/3 do Chloe bị nôn mửa trong nhiều ngày và không thể đi lại được. Sau 20 phút tại cơ sở y tế GP, các bác sĩ đã chẩn đoán cô bé mắc bệnh cúm và cho thuốc theo quy định.

 

Tuy nhiên, vào đêm hôm sau Chloe bị một cơn động kinh tại nhà và được đưa bằng xe cứu thương đến Trung tâm Y tế Queen ở Nottingham.

 

Sau một loạt các xét nghiệm được thực hiện trong hai ngày sau đó, Chloe được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não do nấm Cryptococcal.

 

Dạng viêm màng não được gây ra bởi loại nấm Cryptococcal được tìm thấy trong đất. Nó có xu hướng ảnh hưởng đến những người có hệ miễn dịch yếu.

 

Không giống như viêm màng não do vi khuẩn, hình thức viêm màng não nói trên phát triển chậm hơn từ một vài ngày đến vài tuần. Các triệu chứng bao gồm sốt, ảo giác, đau đầu, buồn nôn và nôn, nhạy cảm với ánh sáng và cứng cổ.

 

Chỉ một tuần sau đó, vào hôm 4/4 cô bé đã tử vong. Mẹ cô bé đã hết sức tức giận khi các bác sĩ đã chẩn đoán nhầm đó là bệnh cúm. Nếu họ chẩn đoán chính xác thì có lẽ Chloe đã được chữa trị sớm hơn.

 

Thu Hương

Theo Dailymail