Bé gái trong vụ nổ xe máy kinh hoàng đã tử vong

(Dân trí) - Thông tin từ Viện Bỏng Quốc gia cho biết bé Nguyễn Khánh Vân, 4 tuổi - nạn nhân trong vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh - sáng nay (13/12) đã tử vong.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1856/o-xe-may-kinh-hoang-2-me-con-thuong-vong.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Nổ xe máy kinh hoàng, 2 mẹ con thương vong</b></a>

Trước đó, ngày 8/12, sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, bé Vân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia để điều trị do các bác sĩ xác định, nhiều khả năng bé bị bỏng hô hấp, một thể bỏng rất nguy hiểm, cần phải chuyển sang điều trị tại chuyên khoa bỏng.
 
Mặc dù các y bác sĩ đã hết sức tận tình cứu chữa nhưng bé Khánh Vân đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi sáng 13/12.
 
BS.TS. Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia cho biết nguyên nhân bé Vân tử vong là do cháu bị suy đa tạng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc và suy hô hấp quá nặng.
 
Bé gái trong vụ nổ xe máy kinh hoàng đã tử vong - 1
Bé Vân đã mãi mãi ra đi.
 
Như vậy, vụ tai nạn nổ xe máy kinh hoàng ngày 1/12 đã cướp đi sinh mạng của cả hai mẹ con chị Quỳnh và bé Vân.
 
 
Hồng Hải