Bé gái sơ sinh có 2 đầu, 4 chi

(Dân trí) - Tối ngày 20/12, Bác sĩ Hồng Thúy Loan, khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Vào lúc 16h ngày 20/12, khoa phụ sản đã tiến hành mổ lấy thai nhi một cháu gái nặng 2,7kg có hai đầu.

Bé gái có hai đầu, 2 tay, 2 chân, 1 tim, 1 cột sống này là con của sản phụ D.Th.H (người dân tộc Khmer, 33 tuổi, ngụ tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Theo BS Loan, sản phụ H nhập viện vào lúc 11h ngày 20/12. Đến chiều cùng ngày, các bác sĩ của khoa phụ sản bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã quyết định mổ lấy thai nhi vì qua thăm khám phát hiện thai nhi có hai đầu. Lúc mới sinh, bé thở yếu, khóc yếu, phản xạ yếu nên lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng đã làm thủ tục chuyển cháu bé lên Bệnh viện Nhi Đồng I (TPHCM) vào lúc 17h cùng ngày để tìm hướng can thiệp.

 

Người nhà sản phụ H cho biết, lúc mang thai chị H không phát hiện bé có dị tật, chỉ đến khi vào bệnh viện đa khoa Sóc Trăng chờ sinh, các bác sĩ nghi song thai nên siêu âm phát hiện và tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi.

 

Được biết, cách đây 1 năm (12/12/2011) khoa phụ sản BV đa khoa Sóc Trăng cũng đã tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi của một bé gái song thai có hai đầu, hai tim, hai cột sống nhưng có cùng một cơ thể, ba tay, hai chân và một bộ phận sinh dục. Bé là con của sản phụ N. T. T (35 tuổi, ngụ tại xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) nhưng đã tử vong sau khi sinh được hơn 10 ngày.

 

Bạch Dương