Bé gái sinh rớt nặng 600g đã tử vong

(Dân trí) - Sau 5 ngày được chăm sóc đặc biệt, lúc 2 giờ 30 phút ngày 17/10, bé gái sinh rớt trong nhà vệ sinh, nặng 600g đã tử vong.

Sáng cùng ngày, bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện sản nhi Cà Mau, cho biết: Trong y học, những trường hợp bé sinh non và nhẹ cân cỡ này thì khả năng sống sót trong tuần đầu sau sinh rất thấp, chưa tới 10%. Nuôi dưỡng bé sống được 5 ngày là nỗ lực của bệnh viện, nếu tuổi thai cao hơn và cân nặng hơn thì nhiều khả năng nuôi dưỡng được. 

 

Khoảng 1 tháng trước đây, cha của bé thấy bụng của vợ là chị Liên có u nên khuyên đi bác sĩ khám. Nhưng chị Liên không đi vì cho rằng mình không mang thai, hàng tháng kinh nguyệt đều đặn. Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/10, chị thấy bụng đau ê ẩm nên đi vệ sinh rồi sinh luôn bé gái. Bé gái được gia đình đưa nhập viện 2 giờ sau khi sinh, bác sĩ cân bé nặng 600g, trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, phản xạ yếu, tiên lượng xấu. 

 

Huyền Trang