Bé gái người Mông mang khối u khủng được xuất viện

(Dân trí) - Sau 10 ngày được phẫu thuật cắt khối u ở vùng xương cụt nặng đến 3kg, bé Ly Thị Lúa đã hoàn toàn bình phục sức khỏe, được giải phóng khỏi đau đớn. Tuy nhiên bé chưa thể tự đi lại.

PGS.TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé Ly Thị Lúa được đưa đến BV Nhi Trung ương hôm 7/4 trong tình trạng có khối u khủng ngay vùng xương cụt. Khối u khiến bé không thể đi lại bình thường, chân teo lại, bé di chuyển bằng cả hai chân và tay. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định nhập viện chờ phẫu thuật.

Khối u nặng 3kg ngay vùng xương cụt (bên trái) và bé Lúa sau khi được giải phóng khỏi khối u. Ảnh: BV cung cấp.
Khối u nặng 3kg ngay vùng xương cụt (bên trái) và bé Lúa sau khi được giải phóng khỏi khối u. Ảnh: BV cung cấp.

Cháu Lý Thị Lúa là người dân tộc Mông trắng, sinh năm 2006, ở thôn Giàng Chù A, xã Du Già, huyện Yên Minh.

Gia đình cháu Lúa cho biết, ngay từ khi sinh ra em đã có một khối u to bằng quả trứng, nằm ở phía xương cụt. Khối u trên cứ thế lớn dần theo thời gian cho tới năm em 10 tuổi, thành một khối u khổng lồ khiến hai chân của Lúa teo lại, em không thể đi đứng như người bình thường. Muốn di chuyển, em phải đi theo tư thế đặc biệt, chống cả hai tay xuống đi bằng cả tay và chân.

Sau khi tiến hành hội chẩn với BV Việt Đức, bệnh nhi được chẩn đoán mắc khối u do thoát vị màng não tủy cần tiến hành phẫu thuật. Trước ca bệnh này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Văn phòng Bộ Y tế có công văn gửi Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị tạo mọi điều kiện cứu chữa cho em Lúa.

Hôm 19/4 các bác sĩ hai BV Nhi Trung ương và BV Việt Đức đã tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhi. Khối u nặng 3kg đã được cắt bỏ hoàn toàn khỏi vùng xương cụt của bệnh nhi, đồng thời tạo hình lại màng cứng, phần xương khiếm khuyết cho bệnh nhân.

Đến chiều 29/4, tình trạng sức khỏe bệnh nhi hoàn toàn hồi phục và được xuất viện. Tuy nhiên, hiện bé Lúa vẫn chưa thể tự đi lại được nhưng đã hết đau. Bác sĩ cho biết, trước mắt Lúa vẫn cần được tập vận động phục hồi chức năng như xoa bóp các nhóm cơ hai chân, thắt lưng, tập vận động các khớp hai chân, tập chịu trọng lực cơ thể tư thế đứng có hỗ trợ… Các bác sỹ cũng hướng dẫn gia đình để hỗ trợ tập cho bé.

Bé Lúa tươi tắn ngày xuất viện. Ảnh: T.G
Bé Lúa tươi tắn ngày xuất viện. Ảnh: T.G

Ngoài ra, hiện tại tình trạng đại tiểu tiện của bệnh nhi cũng không tự chủ, tình trạng liệt chi do ảnh hưởng của khối u tồn tại quá lâu sẽ được các bác sĩ từng bước đánh giá, khắc phục trong những lần tái khám tiếp theo.

Toàn bộ chi phí điều trị của bệnh nhân Lúa đã được quỹ BHYT chi trả. Riêng về ăn uống, BV Nhi Trung ương đã hỗ trợ toàn bộ xuất ăn của bệnh nhi và hai người thân chăm nom bé trong suốt quá trình nằm viện. Ngoài ra, người thân chăm nom bệnh nhi cũng được BV bố trí chỗ ở miễn phí.

Hồng Hải