Gia Lai:

Bé gái hoảng loạn vì bị chó becgiê cắn khắp người

(Dân trí) - Đang tha thẩn dạo chơi ngoài đường gần khu vực nhà máy thủy điện Ia Ly (huyện Chư Păh, Gia Lai), một bé gái đã bị con chó becgiê xông vào cắn bị thương từ cổ đến chân.

Khoảng 14 giờ ngày 15/8, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa số 15 thuộc Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng, trụsở tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) đã tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch vì bị chó becgiê cắn khắp người.

Một phụ nữ đưa cô bé vào viện cấp cứu cho biết, bé gái trên khoảng 8 tuổi, quê ở một tỉnh phía Bắc đang ở chơi với gia đình họ hàng ở xã Ia Nhin, huyện Chư Păh. Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 15/8, trong lúc đang tha thẩn dạo chơi ngoài đường gần khu vực nhà máy thủy điên Ia Ly, bé gái bất ngờ bị một con chó becgiê xông vào tấn công tới tấp. Chỉ đến khi được người lớn dùng gậy gộc đuổi giúp con chó, bé gái mới được cứu thoát. Cô bé ngay lập tức được đưa đi viện cấp cứu.

Một vài vết thương trên cơ thể cô bé bị chó becgiê cắn
Một vài vết thương trên cơ thể cô bé bị chó becgiê cắn

Người phụ nữ trên cho biết:“Thấy cô bé bị chó cắn, vết thương khá nặng nên chúng tôi đã xông vào giải cứu rồi đưa xuống bệnh viện chứ cũng chưa kịp tìm hiểu về nhân thân của cô bé. Có lẽ trong lúc chúng tôi đưa cô bé xuống đây đã có người đi báo với người thân cô bé rồi”.

Sau khi nhập viện, bé gái đã được sơ cứu và tiêm phòng vắc xin dại. Theo quan sát của chúng tôi, khắp cơ thể cô bé từ cổ, lưng, tay, chân đều có vết thương do chó cắn. Cô bé đau đớn, liên tục ngất đi trong tình trạng hoảng loạn.

Thiên Thư