Bé gái bị cọc ngầm đâm rách vùng kín khi tắm sông

(Dân trí) - Nhảy từ bờ sông xuống nước, bé gái 9 tuổi đã bị cọc ngầm dưới sông đâm rách vùng kín xuyên đến trực tràng. Tai nạn hy hữu xảy ra, khiến cháu phải chuyển tới bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng vùng kín bị bị vết thương sâu, chảy nhiều máu.

Ngày 25/8, thông tin từ khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị rách vùng kín với một vết thương sâu.

hcm118586-2-ded8e
Tai nạn hy hữu khiến bé bị cọc đâm rách âm đạo xuyên đến trực tràng

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước khi nhập viện bé D.T.T.V (9 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp) đi tắm sông gần nhà cùng nhóm bạn lối xóm. Trong lúc chơi đùa, cháu nhảy từ bờ sông xuống nước thì bị cây cọc ngầm dưới nước nằm sát bờ sông đâm vào vùng kín. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nhóm trẻ, người lớn chạy ra kéo bé T.V lên bờ thì bàng hoàng phát hiện vùng kín của bé đang bị chảy máu với một vết thương hở.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương, sau khi thăm khám, bác sĩ xác định vết thương của bé khá phức tạp nên tiếp tục chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM. Tại đây, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, bệnh nhi bị rách 1/3 tiền đình ngoài âm đạo, vết thương xuyên sâu tới trực tràng, máu chảy rỉ rả ở tầng sinh môn với nguy cơ nhiễm trùng cao.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết thương và sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị. Sau khi được can thiệp, sức khỏe của bệnh nhi đã nhanh chóng bình phục, vết thương khô, không còn chảy máu.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi cho trẻ đi tắm sông, suối, ao, hồ phải có sự giám sát của người lớn, cần tránh những nơi nguy hiểm, nước sâu, chảy xiết. Không nên để trẻ tự ý đi tắm ở những vùng nước sâu một mình để tránh những tai nạn đáng tiếc, đặc biệt là nguy cơ đuối nước cướp đi sinh mạng có thể xảy ra.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com

 

suckhoe-3550d