Bé gái 21 tháng tuổi tử vong do sặc sữa

(Dân trí) - Tối ngày 12/12 khi chị L phát hiện con gái của mình mới 21 tháng tuổi bị tím tái, mạch ngừng đập. Ngay sau đó chị L đã đưa cháu M đi cấp cứu nhưng tại bệnh viện các bác sĩ cho biết M đã tử vong trước đó.

Vào thời  điểm xảy ra vụ việc thì chỉ có dì  của cháu bé là chị Hy Bảo Tr (19 tuổi) ở  trong phòng. Vốn bị mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ và trước đây có vài lần chị Tr hãm hại bé M nhưng được gia đình can ngăn. Từ những nguyên nhân đó mà chị Tr là nghi can số 1 gây ra cái chết cho bé M.

 

Ngay sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc, dù gia đình nạn nhân có ý muốn làm đơn xin không khám nghiệm tử thi để đưa bé M về mai táng. Nhưng trước những nghi vấn được đặt ra. Cơ quan chức năng vẫn quyết định mổ tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến cháu M tử vong.

 

Theo kết luận khám nghiệm tử thi mà gia đình nạn nhân cung cấp thì nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cháu M là do sặc sữa gây gạt thở. Sau khi có kết luận của cơ quan pháp y, gia đình chị L đã ký xác nhận đơn bãi nại để gia đình bảo lãnh chị Tr về nhà.

 

Qua trao đổi với mẹ nạn nhân được biết, trước khi ra ngoài chị đã cho bé M uống sữa rồi ra ngoài hơn 1 tiếng sau quay về thì phát hiện bé M lạnh ngắt, trên mũi, miệng có nhiều dịch. Chị L đã đưa con đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vẫn không thể giữ lại mạng sống của M.

 

Trung Kiên