Mỹ:

Bé gái 10 tuổi bị ung thư vú

(Dân trí) - Các bác sĩ ở California cho biết họ tin Hannah, cô bé mà phải còn ít nhất 2 năm nữa mới dậy thì, là người trẻ nhất bị mắc ung thư vú.

Bé gái 10 tuổi bị ung thư vú - 1

Bé Hanah và mẹ
Hannah Powell-Auslam đã sẵn sàng cho một ca phẫu thuật vú bên trái của em.Hiện khối u ác tính ở ngực bé đang lan đến hạch bạch huyết và vì thế em sẽ còn phải trải qua nhiều đợt điều trị nữa.

  

Hannah bàng hoàng: “Tại sao điều này lại xảy ra? Cháu mới chỉ 10 tuổi thôi mà. Cháu đã từng không hiểu ung thư là gì. Cháu cố gắng không khóc nhưng không thể. Cháu thực sự bị sốc”.

 

Bệnh của Hannah được phát hiện vào tháng 4 sau khi bé kêu ngứa bên vú trái và mẹ bé phát hiện thấy 1 khối u ở đó. Bố mẹ lập tức đưa bé tới bệnh viện và khối u lập tức được làm sinh thiết. Không ai nghi ngờ đó là ung thư vú.

 

“Họ nói với chúng tôi rằng đó không phải là ung thư bởi vì ung thư vú không thể xuất hiện ở trẻ nhỏ”, mẹ của Hannah, chị Carrie Auslam, cho biết.

 

Nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn ngược lại với mọi dự đoán: đó là sự xuất hiện của các tế bào ung thư biểu mô xâm lấn, một biểu hiện của ung thư vú. Các bác sĩ ở bệnh viện La Miranda (California) chỉ định mổ cắt khối u ác tính vào ngày 7/5.

 

“Cháu chỉ là một đứa trẻ bình thường. Cháu muốn được đi học, chơi thể thao, tụ tập với bạn bè”, Hannah nói. Gia đình cô bé đã lập blog để mô tả cuộc chiến mà bé đang phải đối mặt. 

 

“Ung thư vú ở trẻ là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp”, BS Nathan Honda, công tác tại bệnh viện Presbyterian Intercommunity (California), nhấn mạnh. “Chỉ có khoảng 0,1% trường hợp bị ung thư vú xảy ra ở trẻ và nó cũng ít khi nguy hiểm như người lớn. Bệnh thường gặp ở những người trẻ tuổi vốn mang gen gây bệnh”.

 

Minh Thu

TheoDailymail

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ