Bé 8 tuổi mách bố cách điều trị ung thư

(Dân trí) - Một bé gái 8 tuổi có lẽ đã tìm ra cách điều trị ung thư trong khi chuyện gẫu với bố mẹ bên bàn ăn tối.

 

Kháng sinh có thể chữa khỏi ung thư?
Kháng sinh có thể chữa khỏi ung thư?

Camilia Lisanti, 8 tuổi, sống ở Manchester, Anh. Trong khi ăn tối, cha của Camilia đã hỏi con gái rằng em sẽ chữa bệnh ung thư như thế nào. Sau một lát suy nghĩ, cô bé trả lời người cha đang hoài nghi của mình là em sẽ sử dụng kháng sinh, “giống như khi con bị viêm họng”.

Và kết quả thí nghiệm cho thấy lời của cô bé không phải là không có lý.

Cha và mẹ của Camilia - GS Lisanti và vợ Federica Sotgia, đều là những nhà nghiên cứu ung thư tại trường Đại học Manchester. Họ đã kiểm nghiệm giả thuyết của cô con gái tại phòng thì nghiệm của mình và ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều loại thuốc kháng sinh rẻ tiền và đang được sử dụng rộng rãi hiện nay có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư.

Một số kháng sinh ngăn không cho tế bào tạo ra ti lạp thể - nhà máy sản xuất năng lượng cho tế bào.

Các tế bào gốc ung thư, là những tế bào tạo ra và duy trì sự sống cho khối u - thường có số lượng ti lạp thể khá lớn.

Nghiên cứu của họ cho thấy  4 kháng sinh thông dụng hiện nay - với giá tiền chỉ khoảng 6 xu mỗi ngày so với một số thuốc mới nhất có thể lên tới hàng trăm bảng Anh – tiêu diệt được các tế bào gốc này ở các mẫu lấy từ khối u ung thư vú, tuyến tiền liệ,phối, buồng trứng, tụy, da và não.

Điều quan trọng là kháng sinh không gây hại cho tế bào khỏe mạnh. Nhờ gợi ý của con gái, giờ đây GS Lisanti tin rằng kháng sinh có thể là biện pháp an toàn và không tốn kém trong điều trị ung thư.

“Con bé vẫn thường nghe chúng tôi nói chuyện về bệnh ung thư và tôi chỉ muốn hỏi đùa xem nó nghĩ gì về thuốc trị bệnh,” ông kể với tờ Daily Mail.

“Tôi cứ nghĩ sẽ rất ngây thơ nếu cho rằng có thể chữa khỏi ung thư bằng kháng sinh, nhưng cuối cùng hóa ra Camilla lại đúng.

“Con bé thường đúng về mọi việc. Nó luôn có câu trả lời bất ngờ nhưng hợp lý,” ông nói về cô con gái mà ước mơ bây giờ là muốn làm cô giáo.

Mặc dù kết quả rất có triển vọng, song hiện nghiên cứu mới chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm và còn cần thử nghiệm trên người.

TS Alan Worsley, chuyên viên cao cấp của Cancer Research cho rằng: “Từ nghiên cứu này chưa có gì đảm bảo là những kháng sinh cụ thể đó sẽ tiêu diệt tế bào ung thư trên người, cũng như tác dụng phụ có thể có. Một số kháng sinh đã được biết là có tác dụng chống ung thư từ những năm 1960 và hiện đang nằm trong số các thuốc điều trị ung thư, cùng với những thuốc hóa trị khác.”

Cẩm Tú

Theo Independent