Bé 8 tuổi bị bỏng nặng khi tắm

Bật nước bình nóng lạnh để tắm, bé T. bị bỏng nặng toàn thân và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/2, bệnh viện Việt Nam – Cu Ba ở thị xã Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp nhận bệnh nhân V.T.Q.T (8 tuổi) ở xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị bỏng nặng vùng ngực, bụng, lưng và bộ phận sinh dục.

 

Người nhà em T. cho biết, do trời lạnh, em bật bình nước nóng lạnh để tắm nhưng không biết sử dụng nên đã bị nước nóng xối xuống người và bị bỏng nặng.

 

Tại bệnh viện, em T. được các bác sĩ chẩn đoán bỏng bỏng nước sôi độ II diện tích khoảng 40%, đồng thời tiến hành cấp cứu và điều trị tích cực. Đến nay, em đã qua cơn nguy kịch.

 

Hiện em T. đang được điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu.

 

Theo Bình Minh

SGTT