Bé 7 tuổi bị dạ dày xoắn ngược lên lồng ngực

(Dân trí) - Được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bụng trướng to, liên tục nôn ói, đau bụng dữ dội… kết quả kiểm tra bác sĩ xác định dạ dày của bé bị xoắn lên cao, bờ cong của dạ dày chui lên lồng ngực. Đây là một trường hợp rất hiếm gặp trong y khoa.

Bé 7 tuổi bị dạ dày xoắn ngược lên lồng ngực - 1
Dạ dày bé T. bị xoắn chui qua lỗ thoát vị nằm trên lồng ngực

Đó là trường hợp của cô bé T.T.N.T (7 tuổi, ngụ tại Bà Rịa Vũng Tàu). Khoảng một tháng trước, bé T. đã 2 lần xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói. Tuy nhiên, tình trạng này nhanh chóng tự hết. Khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bé T. đau bụng dữ dội, ăn vào bao nhiêu ói ra bấy nhiêu và sốt nhẹ.
 
Gia đình đã đưa bé đến bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên ngay sau đó bệnh viện đã chuyển bé T. lên bệnh viện Nhi Đồng 2 vì không xác định được bệnh lý. Tại đây, diễn tiến của bé ngày càng xấu khi bụng bé trướng to, ói nhiều hơn. Các bác sĩ tiến hành X-quang bụng kiểm tra thì phát hiện dạ dày dãn to, ứ đọng 2 lít dịch.

Tuy nhiên, sau khi hút dịch ra, tình trạng bệnh vẫn không được đẩy lùi nên được chỉ định xét nghiệm chụp hình dạ dày thực quản cản quang. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy phần dưới dạ dày bị xoắn lên cao, một phần bờ cong của dạ dày chui qua lỗ thoát vị nằm trên lồng ngực. Ngay lập tức bé được mổ nội soi tháo xoắn, đưa dạ dày trở lại ổ bụng, đồng thời khâu hẹp lỗ thoát vị nơi dạ dày chui lên. Sau khi được mổ nội soi, sức khỏe của bé nhanh chóng được cải thiện.

Bác sĩ cho biết bệnh lý xoắn dạ dày ở trẻ em rất hiếm gặp ở lứa tuổi của bé T. Y văn thế giới từ trước đến nay mới ghi nhận 167 ca tương tự bệnh nhân T. Biểu hiện thường gặp của bệnh là đau bụng đột ngột, ói nhiều. Một số trường hợp có thể suy hô hấp cấp kèm theo tím tay chân do đau. Do việc chẩn đoán bệnh khá khó khăn, các bậc phụ huynh nên chú ý đưa bé đi khám khi thấy xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ để tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Li Uyên