Bé 4 tháng tuổi co giật vì nằm úp

Thấy con trai nằm úp mặt xuống gối, người mẹ tưởng con ngủ say nên ra ngoài làm việc khiến bé bị ngạt khí dẫn đến hôn mê.

Ngày 10/11, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa cấp cứu bé trai Nguyễn Tấn Đạt (4 tháng tuổi, ngụ phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) nhập viện ngày 9/10 trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, người co giật do ngạt khí.

 

Trước đó, thấy con nằm lật úp mặt vào gối, người mẹ tưởng con ngủ say nên không để ý và ra ngoài làm việc. Mãi lúc sau, người mẹ kiểm tra thì thấy con đã tím tái nên nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

 

TheoH.Ngọc

Người Lao Động