Bé 3 tuổi suýt chết vì hóc kép

Ngày 18/10, khoa Tai mũi họng, bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) đã cấp cứu kịp thời một bệnh nhi bị hóc dị vật trong tình trạng sặc kép.

Theo lời của gia đình bé N.T.A.C (3 tuổi, ngụ Gò Vấp), sau khi bị sặc đậu phộng rang, được gia đình cho uống nước, sức khoẻ của bé trở lại bình thường. Tuy nhiên, 3 ngày sau, C. bắt đầu bị chứng khò khè. Đến ngày 16/10, khi đang ăn bánh xốp thì bé tiếp tục bị sặc. Lần này chỉ sau vài phút, cả người tím tái. Gia đình đã vội đưa bé đi cấp cứu.

 

Tại bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp được trong phế quản nhiều mảnh bánh xốp và đậu phộng rang. Sau hai ngày cấp cứu, C. đã hết khò khè, thôi khó thở và có thể uống sữa như bình thường.

 

Theo SGTT

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ