Nghệ An:

Bé 3 tuổi bị chó cắn rách 2/3 dương vật

(Dân trí) - Chiều ngày 13/4, bác sỹ Lê Như Dũng, Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Nghệ An cho biết vết thương ở dương vật bệnh nhân Bùi Văn Phú (SN 2009, trú tại xóm Đồng Minh, Quỳnh Lập, Nghệ An) đã tiến triển tốt sau ca phẫu thuật vào chiều ngày 11/4 vừa qua.

“Bệnh nhân nhập viện với vết thương rách da gần 2/3 chu vi dương vật, da tuột quy đầu, dương vật sưng nề to, chảy máu nhiều và không thể đi tiểu tiện được. Chúng tôi đã

phải khâu 12 mũi để nối liền mảng da bị rách”, bác sỹ Dũng cho biết.

 

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân cho biết, chiều ngày 11/3, bé Phú theo bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến sân thì bị chó nhà hàng xóm lao ra cắn vào hạ bộ. Bị cắn bất ngờ, đau quá, Phú ngã dúi xuống sân thì con chó lao tới cắn một miếng vào đuôi mắt và má. Vết thương ở phần dưới chảy máu quá nhiều nên sau khi tiến hành sơ cứu, ngay lập tức bé Phú được đưa tới Bệnh viện Nhi Nghệ An.

 

Hiện tại vết thương ở dương vật vẫn còn sưng, tím tuy nhiên bé Phú đã có thể tiểu tiện được. Các bác sỹ cho biết, phải ít nhất một tuần nữa bệnh nhân này mới có thể xuất viện.

 

Hoàng Lam