Quảng Ngãi:

Bé 23 tháng tuổi tử vong do bệnh tay-chân-miệng

(Dân trí) - Chiều ngày 17/5, ông Nguyễn Tấn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, xác nhận có một bệnh nhi tử vong do bệnh tay chân miệng.

Đó là bé L.Q.T (23 tháng tuổi, ngụ ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi).

 

Sáng ngày 16/5, gia đình đưa bé T. vào khám tại Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi và được chỉ định nhập viện. Đến chiều cùng ngày, gia đình đã xin bệnh viện cho bé T. về nhà vì thấy sức khỏe đã hồi phục.

 

Rạng sáng ngày 17/5, bé T. đột ngột sốt cao đến 39oC và gia đình đưa vào viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận có các bóng nước màu đỏ trong lòng bàn tay, bàn chân và lở ở vòm họng. Các bác sĩ chẩn đoán bé T. bị tử vong do biến chứng viêm não, viêm cơ tim.

 

Bác sĩ Nguyễn Tấn Phụ, Trưởng Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, khuyến cáo; thời tiết nắng nóng là mùa dịch của bệnh tay-chân-miệng ở trẻ em. Thường bệnh lây lan qua đường tiêu hóa vì vậy, phụ huynh cần quan tâm đến vấn đề vệ sinh ăn uống, đồ chơi và không dùng chung đồ dùng.

 

Hồng Long