Trung Quốc:

Bé 2 tuổi cận thị nặng vì chơi máy tính bảng

(Dân trí) - Một bé trai 2 tuổi đã cận tới 5 đi-ốp bởi được tiếp xúc với máy tính bảng từ khi 1 tuổi.

 

Bé 2 tuổi cận nặng vì chơi máy tính bảng


Trẻ em bị cận thị do chơi máy tính bảng, điện thoại cảm ứng quá nhiều đã trở thành một hiện tượng được khuyến cáo rất nhiều gần đây.

 

Từ năm 2012, Trung Quốc đã xuất hiện nhiều trẻ em 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi bị cận thị do chơi máy tính bảng. Trong đó có 1 trẻ 8 tuổi đã bị cận tới 7 đi-ốp do chơi máy tính bảng nhiều.

 

Còn bé trai tên Hoa Hoa ở Vũ Hán mới 2 tuổi nhưng đã cận đến 5 độ bởi từ năm 1 tuổi bé đã được tiếp xúc với máy tính bảng. Khi thấy con đòi chơi mẹ bé cứ cho vì quá bận, hoặc mỗi lần bé khóc, mẹ bé đều lấy máy tính bảng ra dỗ dành. Gần đây mẹ bé phát hiện con trai hay nhíu tít mắt khi nhìn vào vật gì đó giống như nhìn không rõ. Đến viện kiểm tra mới biết bé đã bị cận thị lên đến 5 đi-ốp.

 

Chuyên gia khuyến nghị: Mắt của trẻ đang trong thời kỳ phát triển, chơi máy tính bảng, điện thoại cảm ứng nhiều rất dễ bị tổn thương. Khoảng cách giữa màn hình điện tử so với tay rất gần, thông thường chỉ 20cm nên dễ bị cận thị.

 

Vì vậy cần phải hạn chế thời gian chơi các thiết bị điện tử của trẻ. I pad chỉ nên chơi trong khoảng 20 phút/lần và tích lũy lại nhiều nhất là 1 tiếng/ngày. Khoảng cách nhìn

màn hình máy tính tốt nhất là trên 80cm. Trẻ em dưới 2 tuổi phải tránh không được chơi hoặc tiếp xúc với Ipad.

 

Về mặt bệnh lý, độ cận thị không nên hơn 6 đi-ốp vì độ cận càng cao, lòng đen trong mắt càng lớn, nguy cơ các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, xuất huyết võng mạc, rách võng mạc.. cũng sẽ tăng theo.

 

Việt Hà

Tổng hợp từ qq, ampc và baby