Cà Mau:

Bé 15 tháng tuổi tử vong, người nhà "tố" bệnh viện tắc trách

(Dân trí) - Cho rằng y bác sĩ BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) tắc trách khiến con mình tử vong, người nhà cháu Châu Bảo Anh đã kéo đến "vây" bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sáng ngày 22/8, hàng chục người nhà của chị Đoàn Cẩm Tú (ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) đã kéo đến gây áp lực buộc lãnh đạo BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Châu Bảo Anh (15 tháng tuổi, con chị Tú). Vụ việc kéo dài đến trưa cùng ngày, sau khi cơ quan chức năng phân tích, động viên và hứa hẹn sẽ xử lý đúng pháp luật, người nhà nạn nhân mới chịu đưa bé Bảo Anh về lo hậu sự.

2-50103
Người nhà kéo đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Châu Bảo Anh.

Theo lời người nhà nạn nhân kể lại, ngày 21/8, Bé Châu Bảo Anh bị sốt và tiêu chảy nên gia đình đã đưa cháu đến BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải điều trị. Tại đây, các y bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt tiêu chảy nhiễm trùng và cho nhập viện để điều trị. Đến sáng ngày 22/8, người nhà bất ngờ nhận được thông báo bệnh tình của bé đã chuyển nặng nên phải đưa đến BV Sản- Nhi Cà Mau cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã tử vong. “Lúc mới vào họ nói có thể điều trị được cho con tôi, nhưng sau đó không biết sao con tôi lại chết. Tôi thấy bệnh viện tắc trách quá”, chị Tú nói.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vụ việc này, ông Ong Thanh Phong- Phó Giám đốc BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải- cho biết, bé Châu Bảo Anh nhập viện với tình trạng đã sốt từ 1 đến 2 ngày trước, có dấu hiệu bị tiêu chảy nhẹ. Theo chẩn đoán lâm sàng thì bé bị tiêu chảy nhiễm trùng, các bác sĩ đã cho điều trị kháng sinh tĩnh mạch.

Đến chiều ngày 21/8, bé có dấu hiệu tiêu chảy nhiều, sốt 39 độ C, các bác sĩ tiếp tục bù nước và cho uống kháng sinh. Đến khoảng 2h sáng ngày 22/8, bé có giảm sốt, tình trạng tiêu chảy cũng không nặng thêm nên các bác sĩ đã tiếp tục điều trị bằng cách bù nước và cho dùng kháng sinh, thời điểm này cháu vẫn bú sữa mẹ. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng 22/8, bé có tình trạng vật vã, khát nước, sốt lại tăng lên…

“Ngay khi phát hiện bé có dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã mời hội chẩn liên khoa của đơn vị và Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau và nhận định bé Châu Bảo Anh có dấu hiệu sốt nhiễm trùng. Ngay sau đó, bệnh viện thông báo cho gia đình rồi chuyển sang Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau cấp cứu điều trị gấp, nhưng chẳng may bé đã tử vong”, ông Phong nói.

1-3b490
Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải.

Sáng ngày 23/8, một lãnh đạo UBND xã Nguyễn Phích cho biết, BVĐK Hoàn Mỹ Minh Hải đã tổ chức đoàn đến viếng và hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 40 triệu đồng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân khiến bé tử vong.

Tuấn Thanh