Nghệ An:

Bắt xe khách vận chuyển hơn 1 tấn nhộng tằm bốc mùi

(Dân trí) - Chiếc xe khách vận chuyển hơn 1.100 kg (hơn 1 tấn) nhộng tằm bốc mùi đã bị lực lượng CSGT 1-5 (Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) bắt giữ. Hiện lô hàng đã được bàn giao cho Trạm thú y địa phương xử lý theo quy định của pháp luật.

17 chiếc hộp chứa nhộng tằm được nguỵ trang khá kín.
17 chiếc hộp chứa nhộng tằm được nguỵ trang khá kín.

Sáng 6/10, Trạm CSGT Diễn Châu thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho PV Dân trí biết, vụ việc được tổ công tác của đội thực hiện vào lúc 14h30’, ngày 5/10/2016, tại km 431, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào thời gian trên, tổ công tác của Trạm đã kiểm tra xe ô tô khách biển số 18B - 012.38, do Hoàng Văn Duẩn, (SN 1965, trú Bắc Thịnh, Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) điều khiển.

1.100 kg nhộng tằm khi CSGT trạm Diễn Châu phát hiện đã mốc mùi.
1.100 kg nhộng tằm khi CSGT trạm Diễn Châu phát hiện đã mốc mùi.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 17 thùng xốp bên trong chứa nhộng tằm đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc có tổng trọng lượng là 1.100 kg.

Tại trạm CSGT Diễn Châu, tài xế Duẩn khai: Xe xuất phát từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) đi Nam Định vào lúc 12h, ngày 4/10/2016. Số hàng này được một người phụ nữ tên Hoàng gửi từ bến xe Bảo Lộc ra Nam Định thì có người nhận. Tuy nhiên, khi ra đến địa bàn Nghệ An thì đã bị CSGT trạm Diễn Châu bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Khánh Dũng cho biết: “Khi ra đến địa phận xã Diễn Thịnh thì đã bị tổ TTKSGT của trạm CSGT Diễn Châu đã dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe 17 thùng xốp trong có chứa 1.100 kg nhộng tằm ngâm trong dung dịch màu vàng không có giấy tờ theo quy định. Hiện chúng tôi đã bàn giao số hàng trên cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật”.

Nguyễn Phê