Cần Thơ:

Bất thành hòa giải giữa bệnh nhân cắt 2 quả thận và bệnh viện

(Dân trí) - Sáng 28/10, TAND quận Ninh Kiều đã tiến hành hòa giải cho các bên đương sự trong vụ bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị cắt cả 2 quả thận, buổi hòa giải bất thành do 2 bên không thống nhất quan điểm.

Ban giám đốc BVĐKTP Cần Thơ trong một lần thăm gia đình bệnh nhân Hứa Cẩm Tú 
Ban giám đốc BVĐKTP Cần Thơ trong một lần thăm gia đình bệnh nhân Hứa Cẩm Tú 

Đại diện phía Tòa là ông Nguyễn Chế Linh, Phó Chánh án TAND quận Ninh Kiều, phụ trách buổi hòa giải; đại diện cho bên nguyên đơn là ông Nguyễn Thiện Trí (chồng bệnh nhân Hứa Cẩm Tú); Đại diện cho bên bị đơn, tức là bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ là bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.

 
Yêu cầu đền gần 450 triệu và hơn 8 triệu/tháng
 
Theo đơn khởi kiện của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú ngày 26/6/2013, chị Tú yêu cầu BVĐKCT bồi thường các khoản thiệt hại bao gồm: Chi phí chữa bệnh, thu nhập thực tế bị mất từ chăn nuôi, thu nhập bị mất của chồng, khoản tiền bù đắp về tinh thần, trợ cấp cho 3 đứa con... tổng cộng số tiền 377 triệu đồng. Ngoài ra, chị Tú cũng yêu cầu, nếu sức khỏe chị có biến chứng, phải điều trị thì bệnh viện phải trả chi phí điều trị, ăn uống, đi lại...

 

Nhưng tại buổi hòa giải sáng nay, ông Nguyễn Thiện Trí đòi số tiền là 442.819000đ. Sau khi bệnh viện bồi thường khoản tiền này thì mỗi tháng còn phải chi trả cho bệnh nhân Tú mỗi tháng 8,2 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ chị Tú 3 triệu, chi phí thuê xe đi khám bệnh 240 nghìn, chi phí một người thường xuyên chăm sóc chị Tú 1.05000đ, chi phí nuôi dưỡng hỗ trợ 3 con của chị Tú 3 triệu...).

 

Ông Trí lý giải: “Vợ tôi (Hứa Cẩm Tú-PV), bệnh nhân tức là khách hàng của bệnh viện, khi đến cơ sở y tế có đóng tiền sử dụng dịch vụ, được tư vấn ký cam kết phẫu thuật để được bệnh viện cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, trong trường hợp này giữa 2 bên đã hình thành một hợp đồng dịch vụ. Việc xảy ra sự cố trong phẫu thuật gây thiệt hại nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân… là hành vi vi phạm hợp đồng do bên cung ứng dịch vụ gây ra”.

 
Bệnh viện sẽ tiếp tục hỗ trợ 3 triệu/tháng
 
Đại diện cho bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho rằng: Sau ca mổ, bệnh viện đã rất tích cực trong xử trí  nhằm cứu người bệnh, bệnh viện đã cố gắng điều trị, chăm sóc hỗ trợ cho người bệnh và gia đình bằng tất cả khả năng, bằng tình thương và trách nhiệm đối với hoàn cảnh người bệnh như: Chạy thận nhân tạo, xét nghiệm, tìm nguồn thận ghép, đưa bệnh nhân ra Huế ghép thận, làm nhà, mua đồ đạc chi phí cho con đi học... Bệnh viện đã rất tích cực, chăm sóc, hỗ trợ không kể công sức và tiền bạc. Đến nay, sau gần 2 năm điều trị sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, chỉ phải tái khám mỗi tháng một lần và uống thuốc chống thải ghép.

Bệnh viện cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn, có sự tham gia của GS.TS. Vũ Lê Chuyên chủ tịch Hội Thận - Tiết niệu Việt Nam, Phó giám đốc bệnh viện Bình dân. Hội đồng cũng đã kết luận: Bệnh viện làm đúng qui trình trong chẩn đoán, phân công phẫu thuật viên, người nhà cũng đã nghe giải thích về khả năng chuyển mổ hở, ký cam đoan trước khi mổ. Hội đồng đã kết luận: Đây là một tai biến chuyên môn, một sai sót bất khả kháng chứ không phải sai sót chuyên môn. Bệnh viện hiểu sự khó khăn của người bệnh nhưng cũng mong bệnh nhân hợp tác với bệnh viện để đi tới hòa giải.

Cũng theo bác sĩ Nghĩa, bệnh viện khẳng định không ngừng hỗ trợ cho bệnh nhân nhưng do bệnh nhân đòi nâng số tiền hỗ trợ lên 6 triệu đồng/ tháng nên bệnh viện muốn gặp bệnh nhân thỏa thuận hỗ trợ 3 triệu/tháng, tuy nhiên không hỗ trợ trực tiếp mà bằng hiện vật của các nguồn khác nhưng bệnh nhân không chịu và gửi đơn khởi kiện.

 

Thẩm phán Nguyễn Chế Linh cho rằng người trực tiếp gây ra vụ tai biến là bác sĩ Trần Văn Nguyên nên cần nghe thêm ý kiến của ông Nguyên. Ông Linh cũng yêu cầu Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ liệt kê rõ những khoản đã chi cho chị Tú và yêu cầu gia đình chị Tú cũng thống kết rõ các khoản chi phí đã nêu trong đơn khởi kiện. Dự kiến đầu tuần sau TAND quận Ninh Kiều sẽ tiếp tục tổ chức hòa giải lần nữa với sự có mặt của bác sĩ Nguyên.
 
Tại buổi hòa giải hai bên nguyên đơn và bị đơn không thống nhất quan điểm nên thứ 3 tuần tới, tức ngày 5/11 sẽ tổ chức hòa giải lần thứ 2.

 

Cuối năm 2011 bệnh nhân Hứa Cẩm Tú bị bác sĩ Trần Văn Nguyên ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cắt hết thận móng ngựa, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và ghép thận. Tháng 7/2012 bệnh nhân Tú được các sĩ ở Huế ghép thận thành công. Từ đó tới nay sức khỏe chị Tú khá tốt, sinh hoạt bình thường.

 

                                                                                                                                                     Phạm Tâm