Báo động bệnh ung thư ở tuổi teen

(Dân trí) - Chỉ tính từ 1979 - 2003, tỉ lệ ung thư ở lứa tuổi dậy thì đã tăng nhanh hơn hẳn tỉ lệ ung thư ở người lớn, theo một nghiên cứu được công bố trong một hội thảo quốc tế về ung thư ở tuổi teen tại London.

3 căn bệnh ung thư phổ biến nhất ở lứa tuổi này là ung thư da, ung thư tuyến giáp và ung thư tinh hoàn.

 

Về tổng thể, trong 3 thập kỷ gần đây nhất, tỉ lệ ung thư ở tất cả các lứa tuổi tại Anh đã giảm ít nhiều, duy chỉ có tuổi dậy thì và thanh niên (15 – 19 tuổi) là tăng gần 7% mỗi năm, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Ung bướu Anh.

 

Tỉ lệ ung thư da tinh hoàn, ung thư hạch Hodgkin và u não tăng ở tất cả các nhóm tuổi nhưng hầu hết là trong độ tuổi 20 với tỉ lệ gia tăng hàng năm là 4% ở những người trẻ (trong độ tuổi 20 – 24), so với 2,5% ở độ tuổi 35 - 39.

 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chưa thể xác định nguyên nhân tại sao lại dẫn tới tình trạng này, do gien, hormon hay có nguồn gốc từ môi trường, lối sống hoặc tất cả các yếu tố trên.

 

Minh Thu

Theo Agencies