Bạn có biết bảo vệ vẻ đẹp trời cho?

(Dân trí) - Bạn quan tâm tới làm đẹp ở mức độ nào? Điều này ảnh hưởng ra sao tới sắc đẹp của bạn? Bạn có cần phải thay đổi thói quen nào không? Hãy cùng làm trắc nghiệm dưới đây nhé.

1. Trở về nhà muộn sau buổi dạ hội, trước khi thả mình vào giấc ngủ bạn thường:

a. Để nguyên quần áo, son phấn và lao nhanh tới giường đi ngủ.

b. Tẩy trang, sau đó dùng kem dưỡng da ban đêm.

c. Bạn đánh răng và để những việc khác cho ngày mai.

 

 

2. Để hạn chế quầng mắt bạn thường:

a. Nguỵ trang chúng bằng một lớp kem chống quầng mắt thật dày khi đi ra ngoài.

b. Thường xuyên dùng kem xoá quầng mắt, mát xa... đồng thời dùng kem dưỡng ẩm xung quanh viền mắt ít nhất 1 lần/ngày.

c. Đắp mặt nạ thiên nhiên cho quầng mắt hàng ngày: dưa chuột, túi trà để lạnh.

 

3. Đối với các nếp nhăn trên khuôn mặt bạn thường :

a. Không bận tâm, do đó bạn không quan tâm tới việc xoá chúng trên khuôn mặt.

b. Bắt đầu dùng các biện pháp phòng và hạn chế nếp nhăn từ khi 22 tuổi.

c. Bạn nghĩ việc hạn chế nếp nhăn là cần thiết nhưng luôn nghĩ ngày mai làm cũng được.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Để có một làn da lý tưởng bạn thường:

a. Phơi nắng hàng giờ.

b.Thường xuyên dùng kem làm bong lớp da chết bên ngoài.

c. Uống nhiều nước hàng ngày.

 

5. Khi đi tắm nắng ngoài bãi biển, để bảo vệ da bạn thường:

a. Xoa ngay lên da một loại dầu dưỡng ẩm cho da. Da trở nên dám nắng hay không, đối với bạn không quan trọng, quạn trọng là da bạn không bị khô.

b. Ngày đầu tiên bạn dùng kem chống nắng có chỉ số từ 50 trở lên. Những ngày tiếp theo bạn dùng kem chống nắng có chỉ số thấp hơn, tuy nhiên chỉ số này không bao giờ xuống dưới 20.

c. Bạn chỉ dùng kem chống có chỉ số 15.

 

6. Tóc bạn bị khô và chẻ ngọn, bạn thường:

a. Buộc tóc và không để ý đến nó nữa.

b. Bạn phục hồi tóc bằng cách đắp mặt nạ dưỡng ẩm cho tóc ít nhất 1lần/tuần.

c. Dùng dầu xả đều đặn.

 

7. Trước khi ra khỏi nhà, bạn chỉ trang điểm khi:

a. Đến dự một buổi lễ, một sự kiện... cực kỳ quan trọng.

b. Luôn trang điểm dù bạn đi đến bất cứ chỗ nào. Bạn chú ý tới việc phối mầu son, phấn với mầu quần áo.

c. Bạn thường trang điểm, tuy nhiên bạn chỉ trang điểm lấy lệ.

 

8. Để dưỡng da bạn thường:

a. Để da tự nhiên như nó vốn có. Bạn chẳng bao giờ quan tâm tới những lời khuyên để có làn da mịn màng và đẹp hơn.

b. Thường xuyên dùng kem dưỡng ẩm cho ngày và cho đêm. Ngoài ra bạn còn chăm chỉ đắp mặt nạ hàng tuần.

c. Dưỡng ẩm cho da với bất kỳ loại mỹ phẩm nào bạn gặp trong siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm

 

9. Đối với bàn tay bạn thường:

a. Chẳng chú ý làm gì. Bạn còn thường gặm móng tay ở mọi chỗ mọi nơi.

b. Thường xuyên dưỡng ẩm với các loại kem chuyên dụng, đặc biệt là mùa hanh khô.

c. Ra tiệm sửa móng tay thường xuyên.

 

10. Khi cạo lông chân (tay) bạn thường:

a. Cạo dưới vòi hoa sen

b. Tuân thủ các bước. Bạn cạo lông chân (tay) với nước ấm, sau đó dùng kem dưỡng ẩm cho da.

c. Cạo với nước lạnh: nhanh và hiệu quả.

 

Kết quả:

 

Phần lớn câu trả lời của bạn là a:  Bạn không biết bảo vệ vẻ đẹp vốn có của mình. Bạn không quan tâm tới lời khuyên của các chuyên gia thẩm mỹ trên sách báo..., đồng thời bạn cũng không học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, mẹ, chị gái...

 

Đắp mặt nạ, dùng kem dưỡng ẩm, các bước chăm sóc da... những cụm từ này quá xa lạ đối với bạn. Bạn chỉ làm theo bản năng và cảm nhận của riêng bạn.

 

Hãy học cách bảo vệ nét thanh xuân của mình qua bạn bè, mẹ và đặc biệt là các chuyên gia. Nếu bạn chú ý một chút, rất nhanh thôi những công việc bảo vệ da, khuôn mặt... sẽ trở thành thói quen của bạn.

 

Phần lớn câu trả lời của bạn là b: Bảo vệ vẻ đẹp của người con gái đối với bạn dễ như trở bàn tay. Ngay cả phòng tắm cũng có thể trở thành spa với bạn. Thật tuyệt, bạn biết lắng nghe lời khuyên của các chuyên gia. Hơn nữa bạn luôn biết tìm tòi những phương pháp mới để bảo vệ vẻ đẹp của chính mình.

 

Bạn được bạn bè ngưỡng mộ và những đốm mụn thì thật hiếm có cơ hội xuất hiện trên mặt bạn. Hãy phát huy điểm mạnh này của bạn.

 

Phần lớn câu trả lời của bạn là c: Bạn không phải là người không chú ý tới làm đẹp, tuy nhiên phương pháp của bạn chưa thật đúng. Hãy lắng nghe các chuyên gia, bạn sẽ tìm được một đường đi đúng cho bản thân.

 

Dung Nhi

Theo Elle