Kiến thức giới tính:

Bác sĩ ơi, “cái của cháu” bên nhỏ bên to…!!!

(Dân trí) - "Hai đứa chúng nó” có hình thù thật kì cục. Bên trái lớn hơn hẳn so với bên phải, nhìn là thấy ngay. Đã thế lại còn méo mó không giống ai. Dù vậy, cháu không có cảm giác đau đớn gì cả. Hiện tượng này được hiểu như thế nào đây?"

Trả lời

 

“Đứa bên trái” thường hay nằm ở vị trí thấp hơn so với “đứa bên phải”, khiến cho lúc nhìn ta có cảm giác ngộ nhận: hình như “nó” lớn hơn. Đây là hiện tượng rất bình thường. Thậm chí nếu cháu cứ khăng khăng là nó “lệch” thật thì cũng không có gì đáng lo ngại.

 

“Hai đứa chúng nó” không nhất thiết phải tròn trịa hoàn hảo giống một quả trứng như cháu nghĩ đâu. Cháu cũng không nên lo lắng về hình dáng “kì cục”của chúng, theo cách cháu miêu tả.

 

Tuy nhiên, nam giới có “hai bên” dị dạng thường có nguy cơ mắc bệnh ung thư tinh hoàn cao hơn người thường. Vì vậy, nếu cháu không biết cách “tự kiểm tra” thường xuyên mỗi tháng một lần thì tốt nhất hãy đến phòng khám để có sự chẩn đoán chuyên môn và điều trị nếu cần thiết.

 

Đặng Ngọc

Theo Askmen