Bác sĩ Đài Loan “chém” 16 triệu cho một lần khám chữa phụ khoa?

(Dân trí) - Một bệnh nhân nữ (34 tuổi, ở Lào Cai) đã tố phòng khám có bác sĩ Đài Loan trên phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) đã “chặt chém” bệnh nhân đến 16 triệu đồng cho một lần khám phụ khoa.

Ngày 7/12, phản ánh với báo chí, hị Đ.T.H. cho biết, cách đây 3 ngày chị có đến khám phụ khoa tại một phòng khám tư nhân tại phố Thái Hà (Quận Đống Đa, Hà Nội).

Sau khi nộp số tiền 1,2 triệu đồng, chị được một bác sĩ người Đài Loan khám. “Một loạt bệnh đã được bác sĩ kể ra sau khi thăm khám, đó là tình trạng sưng cổ tử cung, mụn sùi âm đạo, nhiễm HPV nguy cơ gây ung thư và cả polip cổ tử cung phải điều trị ngay”, chị H. kể lại.

Qua giải thích của bác sĩ người Đài Loan về việc vi rút HPV không điều trị gấp có thể lây lan sang người khác, thậm chí lây sang con, chị H. hoảng hồn đồng ý điều trị bằng các phương pháp mà bác sĩ giới thiệu, trong đó có đốt mụn để diệt mầm ung thư.

Kết quả khám bệnh của bệnh nhân tại phòng khám trên phố Thái Hà.
Kết quả khám bệnh của bệnh nhân tại phòng khám trên phố Thái Hà.

Sau liệu trình khám, xét nghiệm HPV, đốt mụn, chiếu tia và truyền 3 chai thuốc, số tiền mà chị H. phải chi trả là 16 triệu đồng.

“Thế nhưng số tiền đó vẫn chưa dừng lại. Sau khi điều trị và chuẩn bị ra về, một nữ bác sĩ nước ngoài được giới thiệu là chuyên gia Đài Loan còn dặn tôi phải tiếp tục liệu trình điều trị 9 ngày mới diệt được vi rút ung thư”, chị H. cho biết.

Thấy lạ, chị H. tìm cách thoái thác, nói là không có thời gian thì được nữ chuyên gia này hướng dẫn giảm liệu trình điều trị 7 ngày, rồi tiếp tục rút xuống 5 ngày với chi phí điều trị 2 triệu/ngày.

Chị H. cho biết thêm, bản thân chị cũng không biết bác sĩ người Đài Loan này đã can thiệp những gì cho chị. Vì sau khi được truyền 3 chai thuốc, chị đã ngủ đến 15h chiều cùng ngày mới tỉnh dậy, được thông báo chi phí điều trị và hướng dẫn liệu trình điều trị tiếp theo như trên.

Sau 3 ngày “đốt” vi rút ung thư, lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì bệnh tật, chồng chị H. đã đưa vợ đến khám tại một phòng khám do một bác sĩ đầu ngành về sản phụ khoa phụ trách.

Đáng nói, trái ngược với kết quả bác sĩ Đài Loan chẩn bệnh, vị bác sĩ này cho biết chị H. không có dấu hiệu nhiễm vi rút ung thư.

“Thậm chí, trong trường hợp có mụn sinh dục cần phải đốt, thì chi phí đốt mụn cũng chỉ khoảng 600 nghìn đồng”, chị H. kể lại lời bác sĩ trao đổi.

Đơn thuốc chị H. được bác sĩ phòng khám tại Thái Hà kê cũng đơn giản là Amoxicillin 500 mg (ngày 2 viên chia 2 lần sáng/chiều). Theo bác sĩ sản khoa, nếu thực sự cần chống nhiễm khuẩn sau đốt mụn sinh dục, thì liều thuốc chuyên gia Đài Loan này kê là quá nhẹ, không đủ liều điều trị chống nhiễm khuẩn.

Phòng khám trên phố Thái Hà có bác sĩ Trung Quốc làm việc

Liên quan đến tố cáo bác sĩ Đài Loan khám chữa phụ khoa với số tiền lên tới 16 triệu đồng, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại phố Thái Hà, Sở Y tế Hà Nội có cấp phép cho phòng khám có bác sĩ Trung Quốc làm việc.

Ông Cường cho biết thêm, tại các phòng khám được cấp phép này, theo nguyên tắc phải công khai niêm yết bảng giá. Vì thế, ông Cường hướng dẫn người dân khi đi khám, chữa bệnh cần hỏi rõ về chi phí khám, xét nghiệm, đối chiếu với bảng giá niêm yết. Nếu thấy bất hợp lý có thể từ chối điều trị hoặc thông báo với cơ quan quản lý.

Hiện Sở Y tế Hà Nội vẫn duy trì đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của người dân về hoạt động của các phòng khám trên địa bàn, số điện thoại: 04 3998 5765.

Tú Anh