Bác sĩ bị đấm liên tiếp vào mặt, gãy xương mũi khi cấp cứu tai nạn giao thông

(Dân trí) - Khi nhận được thông tin về ca tai nạn giao thông cần cấp cứu, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã lên đường cấp cứu cho người bệnh. Tuy nhiên tại hiện trường, bác sĩ đã bị người nhà hành hung, đấm liên tiếp vào mặt, gây thương tích.

Chiều 26/12, Bác sĩ Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cùng đã đến thăm bác sĩ bị hành hung đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh.

Bác sĩ Nghĩa đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh, sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung tại hiện trường xảy ra tai nạn giao thông.
Bác sĩ Nghĩa đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh, sau khi bị người nhà bệnh nhân hành hung tại hiện trường xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, gần 21 giờ đêm ngày 25/12, khi được thông báo về ca tai nạn giao thông tại xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) cần cấp cứu, kíp bác sĩ trực tại Trung tâm Cấp cứu 115 gồm bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa và lái xe Đào Văn Hoàng đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Khoảng 21 giờ 10 phút, xe cấp cứu có mặt tại hiện trường, có rất đông người vây quanh nạn nhân đang đau đớn nằm bên vệ đường. Sau khi khám và chẩn đoán bệnh nhân bị gãy hở xương cẳng chân, người nhà bệnh nhân yêu cầu phải đưa bệnh nhân lên cáng để chuyển đến bệnh viện ngay.

Trước yêu cầu này, bác sĩ Nghĩa giải thích bệnh nhân đang rất đau cần phải tiến hành giảm đau, chống xốc rồi mới có thể băng vô khuẩn, nẹp rồi chuyển bệnh nhân tới bệnh viện.

Khi đang thao tác lấy thuốc giảm đau vào kim tiêm ngay cạnh xe cấp cứu (trong hoàn cảnh đường tối, thao tác nhờ vào ánh sáng đèn xe) thì bác sĩ bị một người xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu, làm gãy kính, thương tích.

Bị hành hung, BS Nghĩa vẫn hoàn thành tiêm giảm đau cho bệnh nhân, rồi dưới sức ép của gia đình bệnh nhân, không kịp xỏ găng tay bảo hộ bác sĩ đã phải nẹp cố định rồi chuyển BV về BV Đa khoa tỉnh an toàn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về Trung tâm Cấp cứu 115, nhờ đồng nghiệp chăm sóc vết thương và nhập viện.

Theo kết quả khám bệnh, bác sĩ Nghĩa bị đánh gãy xương mũi, tổn thương sưng nề vùng mặt và mắt trái, bị xước giác mạc, sưng nề vùng trán…

Ban Giám đốc Sở Y tế Thái Bình đã thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí điều trị cho bác sĩ Nghĩa, động viên bác sĩ Nghĩa và các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 yên tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc vì bệnh nhân của bác sĩ Nghĩa và kíp vận chuyển,đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, để cán bộ y tế toàn ngành yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tú Anh