Bắc Ninh xuất hiện ca nhiễm tả đầu tiên

(Dân trí) - Chiều 12/4, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế) xác nhận thêm một ca mắc tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả tại Bắc Ninh. Bệnh nhân này trước đó có ăn lòng lợn tiết canh và bị tiêu chảy.

Bắc Ninh xuất hiện ca nhiễm tả đầu tiên - 1

Lòng lợn tiết canh - món khoái khẩu của nhiều người - có nguy cơ gây bệnh tả (Ảnh minh họa: zing.vn).
 
Đây là một bệnh nhân nam, 50 tuổi, ở huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Bệnh nhân bị tiêu chảy ồ ạt vào cuối tuần qua sau khi ăn tiết canh lòng lợn. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của bệnh nhân này khẳng định dương tính với phẩy khuẩn tả và hiện bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe.

Ngay sau đó, Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh đã đến nơi sinh sống của bệnh nhân để khoanh vùng dịch, khử khuẩn nguồn nước. Mẫu nước lấy trong hồ nước gần nhà bệnh nhân cũng cho kết quả xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả.

Như vậy, Bắc Ninh là địa phương mới nhất trong năm nay chính thức có tên trong “bản đồ” có bệnh nhân tả và là tỉnh thứ 4 ở nước ta ghi nhận bệnh nhân tiêu chảy cấp dương tính với phẩy khuẩn tả. Trước đó, An Giang, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đã ghi nhận bệnh nhân mắc tả. Riêng tại Hà Nội, đã trải qua gần 1 tháng không có bệnh nhân mới, nên có thể coi dịch đã được khống chế.

TS Nguyễn Huy Nga nhận định, nguy cơ bùng phát dịch tả trong năm nay là rất lớn, do thói quen ăn uống, sử dụng thực phẩm không đảm bảo tại các thành phố. Còn vùng nông thôn, nguy cơ này cũng rất nóng bỏng, do phẩy khuẩn tả có thể lây lan rộng theo dòng chảy từ các nguồn nước ao, sông, hồ... Vì vậy, để phòng ngừa bệnh tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả, người dân cần thực hiện ăn chín uống sôi, vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Hồng Hải