Bạc Liêu: Một trường hợp tử vong nghi cúm gia cầm

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu ngày 20/2 cho biết, bệnh nhân La Văn Tấn, SN 1968, ngụ số A08/96, đường Võ Thị Sáu, khóm 2, Phường 8, thị xã Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu đã chết trên đường đi cấp cứu.

Theo Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, ngày 19/2, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân La Văn Tấn, trong tình trạng người nổi thủy đậu, ho, khó thở. Kết quả chụp X quang phổi có triệu chứng của bệnh cúm gia cầm.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đi đến bến phà Cần Thơ thì tử vong vào trưa cùng ngày. Theo những người xung quanh, nạn nhân thường xuyên tiếp xúc với gia cầm do chơi gà đá độ.

Hiện ngành y tế Bạc Liêu đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm, đồng thời tổ chức phun hóa chất phòng bệnh với bán kính 3.000m2, cấp phát thuốc uống 7 ngày liên tiếp ngừa bệnh cho những người tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân.

Trong khi đó, theo phản ảnh của người dân, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu liên tiếp trong một tuần trở lại đây gia cầm chết nhiều nơi. Người dân tự đem chôn, một số giết thịt.

Thông tin chính thức từ Chi cục Thú Y tỉnh, cho đến ngày 20/2 địa phương này chưa xác nhận có dịch cúm gia cầm.

Lệ Thủy