Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến tới cam kết 100% đoàn viên thanh niên không hút thuốc

(Dân trí) - Ông Lê Văn Minh, Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết tỉnh đoàn sẽ triển khai vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh... hiện nghiêm việc hạn chế hút thuốc lá ở nơi công cộng, tiến tới 100% đoàn viên thanh niên không hút thuốc lá, xây dựng môi trường sống trong sạch không khói thuốc.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến tới cam kết 100% đoàn viên thanh niên không hút thuốc - 1

Tại lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2017 với chủ đề “Thuốc lá – mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia”, diễn ra ngày 31/5 tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư tỉnh đoàn cam kết đẩy mạnh tuyên truyền để các đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức được mối nguy từ thuốc lá để không hút thuốc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thái, Phó giám đốc Sở Y tế - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh cho biết, Việt Nam nằm trong 15 nước có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới, với khoảng 15,3 triệu người hút thuốc và 33 triệu người tiếp xúc thụ động với khói thuốc.

Trong khi đó, khói thuốc lá chứa hơn 7000 chất hóa học và có tới 69 chất gây ung thư, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, phổi tắc nghẽn, vô sinh....

Theo các chuyên gia, trong khi xu hướng mắc các bệnh lây nhiễm giảm thì các bệnh không lây nhiễm gia tăng nhanh chóng. Các bệnh có nguyên nhân chính từ sử dụng thuốc lá như đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi... là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở nam giới.

Gần 28% tổng số ca tử vong ở nam giới từ 35 tuổi trở lên là do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá(3). Mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Nếu Việt Nam không thực hiện ngay các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả, con số này sẽ tăng lên thành 70.000 ca/ năm vào năm 2030.

Theo Tổ chức lao động quốc tế, hàng năm trên thế giới có khoảng 200.000 ca tử vong do phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá tại nơi làm việc….

Để giảm thiểu những mối nguy từ thuốc lá gây ra, ông Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về tác hại của việc hút thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá... nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, làm thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Ông Lê Văn Minh, Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cam kết: Tỉnh đoàn sẽ triển khai vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh... trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc hạn chế hút thuốc lá ở nơi công cộng, tiến tới 100% đoàn viên thanh niên không hút thuốc lá, xây dựng môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Tú Anh