Áp lực xã hội giúp bỏ thuốc dễ hơn

(Dân trí) - Những người hút thuốc sẽ dễ bỏ thuốc hơn khi mà sống ở những khu vực mà mọi người đều tỏ rõ sự khó chịu với khói thuốc, nghiên cứu mới đây tại Mỹ chỉ rõ.

Điều này cho thấy áp lực xã hội được xem là một yếu tố tiên quyết giúp người nghiện thuốc có thể bỏ thuốc lá, các nhà nghiên cứu ở ĐH California (San Diego, Mỹ) cho biết.

 

Càng nhiều người cùng bỏ thuốc thì khả năng thành công càng lớn, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh.

 

Các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận này dựa trên phân tích thói quen hút thuốc của những người châu Á nhập cư vào Califonia. Những người này đều sống ở những quốc gia mà việc hút thuốc nơi công cộng, có trẻ nhỏ, phụ nữ, người già… là việc “không có gì phải nói”. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người nhập cư sống ở California có tỉ lệ bỏ thuốc cao hơn hẳn so với các đồng hương nơi quê nhà (ở đó, 2/3 nam giới hút thuốc và thoải mái hút ở bất kỳ đâu).

 

“Nhiều người nói rằng họ khó mà thích nghi với lối sống không khói thuốc nhưng thực sự những nguyên tắc sống ở vùng đất mới quá mạnh khiến họ buộc phải thích ứng”, TS. Zhu Shu-Hong, Chương trình Kiểm soát và ngăn ngừa Ung thư của TT Ung bướu Moores UCSD giải thích.

 

Lệnh cấm hút thuốc ở các nhà hàng và quán bar đã đi vào đời sống được gần 1 thập kỷ, hơn một nửa người dân California đã bỏ thuốc thành công, đây là bang có tỉ lệ bỏ thuốc cao nhất ở Mỹ.

 

Minh Thu

Theo Agencies