Áo mới thử vô tư, sữa mới nên… ưu tư

Thử một kiểu tóc mới có thể cho bạn một vẻ ngoài quyến rũ hơn, thử một món ăn mới có thể cho cuộc sống thêm thú vị, thử một ý tưởng mới có thể tạo ra bước ngoặt trong công việc.

Nhưng mọi phép thử đều cần sự cân nhắc, đặc biệt khi điều đó liên quan đến sức khỏe con bạn.

Tôi muốn thử!

Những điều mới mẻ luôn có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến cuộc sống của chúng ta bớt buồn chán, cho chúng ta cơ hội để hưởng thụ các thành tựu mới. Theo nghiên cứu của đại học Winston-Salem State University (Mỹ), khảo sát trên 500 cuốn nhật ký cho thấy: những ai có nhiều trải nghiệm phong phú sẽ tăng những cảm xúc tích cực và giảm cảm xúc tiêu cực nhiều hơn những người có ít trải nghiệm.

Nắm bắt tâm lý này, với tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, các nhà sản xuất liên tục tạo ra những sản phẩm mới, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những lợi ích vượt trội. Từ “mới” chính là một trong những từ có quyền lực nhất trong thế giới tiêu dùng bởi nó làm bùng một khát khao mà hầu như ai cũng có: trở thành những con người tốt đẹp hơn, vươn đến một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng đôi khi, bị thôi thúc bởi khát khao đó, chúng ta quên mất cần phải kiểm tra độ tin cậy của những sản phẩm mới và cứ thế mà… thử, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng, vệ sinh…, ngay cả với những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe con trẻ như thực phẩm dinh dưỡng, đặc biệt là sữa.

Muôn ngàn lý do

Muôn ngàn lý do

“Thấy người ta quảng cáo sữa tốt kiểu này kiểu kia cho trẻ mình cũng ham. Cha mẹ nào chẳng muốn con phát triển toàn diện, nào tốt cho tiêu hóa, miễn dịch, xương rồi trí não thông minh,… đủ cả. Phải bổ sung cho con đầy đủ từ bây giờ thì lớn lên mới bằng bạn bằng bè. Nghĩ thế nên thấy mấy loại sữa mới có sử dụng công nghệ tiên tiến, chất này nọ tốt cho bé là nhà mình thử ngay”, chị Ngọc Tuyền, mẹ của một bé gái 6 tuổi cho biết.

Còn chị Hồng Nga, mẹ của 2 bé gái sinh đôi, lại có tâm sự khác: “Vì con đã 4 tuổi, để thuận tiện hơn tôi chuyển sang cho bé uống sữa nước dạng đóng gói sẵn. Để khuyến khích con uống sữa, tôi thường để các bé tự chọn loại con thích và cũng hay thử loại mới để bé đổi vị.”.

Nên thử thế nào cho đúng?

Thường thì sản phẩm phát triển sau sẽ kế thừa sản phẩm trước và bổ sung thêm vài lợi ích khác, hoặc được cá nhân hóa để phục vụ cho nhu cầu cụ thể nào đó. Vì thế, không ngạc nhiên khi đa số phụ huynh đều tin tưởng rằng sản phẩm mới sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đối với thực phẩm dinh dưỡng, điều mà phụ huynh cần quan tâm trước tiên là sản phẩm được sản xuất như thế nào, có đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.

Muôn ngàn lý do

Thực tế, chất lượng sản phẩm phụ thuộc phần lớn vào bề dày kinh nghiệm, vào hệ thống sản xuất và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mà nhà sản xuất đang áp dụng và được bảo chứng bởi các cơ quan chức năng. Đó là lý do mà người tiêu dùng Việt vẫn ưu tiên chọn sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, vẫn đặt nhiều niềm tin vào sản phẩm “do Mỹ sản xuất hay áp dụng tiêu chuẩn sản xuất châu Âu”… hay chí ít là phải là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”.

“Có một sự thật rằng, không nhà sản xuất nào nói rằng sản phẩm của tôi kém chất lượng. Cho nên, người tiêu dùng đừng chỉ nghe nhà sản xuất hứa hẹn mà hãy nhìn vào những gì nhà sản xuất đang làm” - tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn khuyên. Nếu phụ huynh đã tìm hiểu nhu cầu của con thì đây chỉ mới là điều kiện cần. Còn chất lượng sản phẩm được nhà sản xuất đảm bảo như thế nào sẽ là điều kiện đủ mà phụ huynh nên lưu ý. Tóm lại, thử cái mới là điều tốt nhưng đừng quên kiểm tra thật kỹ trước khi thử, đừng để cảm xúc lấn át lý trí, nhất là những gì liên quan đến sức khỏe của con trẻ.

Ngọc Anh
(Theo Tạp chí Thế Giới Phụ Nữ)