Anh: Thử nghiệm vắc xin phòng tiêu chảy do khuẩn C. difficile

(Dân trí) - Vắc xin này là loại đầu tiên liên quan tới việc phòng ngừa khuẩn C. diff, một loại khuẩn gây bệnh tiêu chảy khiến hàng ngàn bệnh nhân phải nhập viện mỗi năm.

Anh: Thử nghiệm vắc xin phòng tiêu chảy do khuẩn C. difficile - 1

Khuẩn C. diff sản xuất ra một loại chất độc gây kích ứng đường ruột, dẫn tới tiêu chảy, thậm chí là nhiễm trùng đường ruột
Khoảng 600 người đã từng ở trong tình trạng “thập tử nhất sinh” do nhiễm khuẩn này đã được tham gia vào một chương trình điều trị mới. Các bác sĩ chia họ thành 4 nhóm, 3 nhóm sẽ được tiêm vắc xin trong khi uống kháng sinh điều trị, trong khi nhóm thứ 4 chỉ dùng kháng sinh. Mặc dù loại vắc xin phòng bệnh mới đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng nếu thành công, loại vắc xin này chắc chắn sẽ được phổ biến rộng rãi.

 

Những người trên 65 tuổi có nguy cơ nhiễm khuẩn C. diff nhất đặc biệt khi họ phải dùng kháng sinh điều trị bệnh tật nào đó, gây mất cân bằng vi sinh trong hệ ruột và khiến khuẩn C. diff có cơ hội hoành hành.

 

Các thử nghiệm trước đó cho thấy vắc xin là an toàn. Một cụ bà 71 tuổi đã từng phải uống kháng sinh 2 năm trời để điều trị căn bệnh tiêu chảy nhưng không khỏi cho tới khi tiêm vắc xin này. Để đảm bảo khả năng miễn dịch thì cần phải tiêm đủ 3 mũi trong vòng 10 năm.

 

Barry Cookson, Giám đốc Phòng thí nghiệm Healthcare Associated Infections, đồng thời là trưởng nhóm giám sát các thử nghiệm, cho biết: “Điều trị nhiễm khuẩn C.diff cần phải dùng tới 2 loại kháng sinh kết hợp. Không một loại kháng sinh nào đủ mạnh để tiêu diệt khuẩn này, thậm chí còn làm hệ vi sinh đường ruột thay đổi, kích thích sự nhiễm khuẩn mới.

 

Sự ra đời của vắc xin mới hứa hẹn sẽ tạo ra một phương pháp mới chống lại bệnh đường ruột gây ra bởi khuẩn C. diff mà sẽ tốt hơn hẳn các loại kháng sinh đặc trị đang dùng”.
 
Một cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 1/3 bệnh viện dán hướng dẫn kiểm soát sự lây lan của khuẩn C. diff bằng cách rửa tay xà phòng (không phải dùng nước diệt khuẩn) và cách ly với các bệnh nhân nhiễm khuẩn. 
 
Tại Anh, đã có 8.000 trường hợp tử vong do khuẩn này vào năm 2007, tăng gấp đôi so với năm 2005. 
 

Hy vọng mới cho bệnh nhân COPD

 

Một liệu pháp dùng tế bào gốc mới sẽ có thể đẩy lùi những nguy hiểm do bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính (COPD) gây ra.

 

Các nhà nghiên cứu cho biết liệu pháp mà sẽ đưa thẳng vào tĩnh mạch này sẽ giúp làm dịu những triệu chứng khác của căn bệnh, vốn ảnh hưởng tới hơn 1 triệu dân Anh.

 

60 bệnh nhân đầu tiên đã tham gia vào cuộc thử nghiệm này tại Mỹ và kết quả sẽ được công bố vào tháng Sáu.

 

Được coi là một chức bệnh nan y, COPD gây khó thở và là kết quả của quá trình viêm cuống phổi mãn tính hay khí thũng (thường do hút thuốc nhiều).

 

Liệu pháp Prochymal này là sử dụng tế bào gốc lấy từ tủy xương của những người hiến tặng khỏe mạnh và điều này sẽ giúp giảm viêm nhiễm đáng kể khi các tế bào này hoạt hóa. 

 

 

Thu Uyên

Theo Dailymail