Ánh nắng làm giảm tác dụng của thuốc

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Thụy Điển cho biết vitamin D mà cơ thể sản xuất khi tiếp xúc với nắng trong những tháng mùa hè sẽ đẩy nhanh tốc độ phá vỡ các loại thuốc.

Ánh nắng làm giảm tác dụng của thuốc - 1


 

Nghiên cứu đã xem xét 70.000 mẫu máu từ các bệnh nhân ghép tạng đang phải uống 1 trong 3 loại thuốc chống đào thải trong 10 năm qua.

 

Các mấu máu lấy trong mùa đông được so sánh với các mẫu máu lấy trong mùa hè và kết quả cho thấy sự tập trung của thuốc phản ánh sự thay đổi của lượng vitamin D- một dinh dưỡng thiết yếu mà được cơ thể tổng hợp từ ánh nắng mặt trời. Khi lượng vitamin D trong máu cao nhất thì lượng thuốc chống thải ghép trong máu cũng thấp hơn 7-17% so với những tháng mùa đông.

 

Các nhà nghiên cứu tin rằng vitamin D làm tăng 1 loại chất do gan tiết ra, “bẻ gãy” tác dụng của thuốc.

 

Phát hiện dựa trên nghiên cứu 6.000 người này đã giúp bác sĩ có thêm hướng dẫn mới khi dùng thuốc: nên giảm liều một số loại thuốc trong những tháng mùa đông ảm đạm và tăng lượng này lên trong những tháng hè nắng chói chang.

 

Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này liên quan đến 1 nửa loại thuốc kê đơn nhưng cũng cảnh báo bệnh nhân không nên tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ.

 

 

Minh Thu

Theo DM