Ăn nhầm long não, trẻ 2 tuổi phải nhập viện

Bé T.T.K., 2 tuổi, ở TPHCM, đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 kịp thời điều trị tiêu chảy do ngộ độc long não. Sau 6 ngày điều trị tại bệnh viện, bé K. đã ổn định và được xuất viện.

Trước khi vào viện, bé K. lấy vài viên long não trong tủ quần áo chơi. Lát sau, mẹ K. thấy bé cầm trên tay viên long não chỉ còn một nửa. Sau đó, khi thấy bé nôn ói, tiêu chảy 2 lần bà đã đưa bé K. vào bệnh viện khám và điều trị.

 

Theo BSCK2 Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng khoa Nội tổng hợp 2, BVNĐ 1, long não còn gọi băng phiến, là một nguyên nhân gây ngộ độc cho trẻ em nhỏ. Long não có chứa naphthalene hoặc paradichlorobenzen, có thể gây độc nếu ăn phải, cầm chơi lâu hoặc hít nhiều. Ngộ độc long não thường là do người lớn lưu giữ long não không an toàn, trẻ lại hay nghịch ngợm, cầm chơi hoặc ăn nhầm do tưởng là kẹo.

 

Khi trẻ ngộ độc long não, phụ huynh cần nhanh chóng rửa sạch các chất dính trên môi miệng của trẻ; nếu giây vào mắt, phải rửa mắt với nhiều nước; nếu vào da, rửa da bằng xà phòng và nhiều nước. Sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện. Để trẻ không ngộ độc long não, phụ huynh cần lưu ý không để long não trong tầm tay, tầm nhìn của trẻ; bảo ban trẻ không được chơi, nuốt hoặc ngửi long não. Khi dùng long não cho quần áo trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh, phải cẩn thận, chỉ mặc cho trẻ khi đã hết mùi long não

 

Theo Phương An

Người lao động