Huế:

Ăn nấm độc sau cơn mưa, cả nhà nhập viện

(Dân trí) - Do ăn phải nấm độc sau cơn mưa nên cả nhà chị Đặng Thị Sương (25 tuổi, trú thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã bị nhiễm độc phải vào viện điều trị.

Trước đó, nhà chị Sương đã nhổ một số cây nấm màu trắng, thân thấp vừa mọc phía sau nhà, dưới những gốc cây để vào làm đồ ăn xào nấu. Tuy nhiên, sau khi ăn xong khoảng 1 tiếng đồng hồ, chị Sương cùng 3 thành viên trong nhà có ăn nấm bị các triệu chứng của ngộ độc như: nôn, bụng quặn đau thắt dữ dội, mồ hôi vã ra như tắm, người như nửa mê nửa tỉnh… Chị Sương là người bị nặng nhất.

Ngay sau đó, cả 4 người đã được đưa vào bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Sau một thời gian được các bác sĩ tích cực chữa trị, vào ngày 16/9, cả nhà chị Sương đã được cho xuất viện.

Ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn các loài nấm lạ mới mọc sau cơn mưa vì có nguy cơ bị ngộ độc cao vì đa số nấm đều có độc. Đây là tình trạng thường hay xảy ra nhưng vẫn có trường hợp mắc phải vì người dân không chú ý.

Đại Dương