An Giang: Từ mẫu không biên giới

(Dân trí) - Không chỉ làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân các huyện ở An Giang mà các y bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nước bạn Campuchia sang bệnh viện điều trị.

An Giang: Từ mẫu không biên giới - 1

Do bất đồng ngôn ngữ nên những chuyến khám bệnh như thế này các y bác sĩ rất cần đến sự trợ giúp của anh em thông dịch viên
Bắt đầu từ cái tâm của người mẹ hiền

 

Nhân chuyến công tác tại tỉnh An Giang, chúng tôi có dịp tháp tùng với đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang sang cửa khẩu quốc gia Chrey Thum - Khánh Bình để khám và chữa bệnh cho nhân dân Campuchia mới thấy được tấm lòng tận tụy vì bệnh nhân của người thầy thuốc Việt Nam.

 

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xã Sầm Pa Buôl đã đến chờ đoàn y, bác sĩ tình nguyện đến khám, chữa bệnh. Trước sự nhiệt tình của bà con nước bạn Camphuchia, các y bác sĩ trong đoàn không cần nghỉ ngơi sau quãng đường hơn 50km, các bác sĩ bắt tay ngay vào việc.

 

Tại buổi khám bệnh, đa số là các cụ già, trẻ em, phụ nữ, các sư… và đều là những nông dân nghèo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, quanh năm lo cái ăn cái mặc đã toát mồ hôi nên việc chăm sóc sức khỏe đối với họ là một điều gần như sa sỉ. Một cán bộ của xã Sầm Pa Buôl chia sẻ.

 

Do bất đồng ngôn ngữ nên việc giao tiếp giữa thầy thuốc và bệnh nhân lúc nào cũng cần một phiên dịch, do vậy mà buổi khám bệnh cho 300 người dân cũng mất hết một ngày. “Khó khăn và mất nhiều thời gian nhất là việc hướng dẫn bà con dùng thuốc, vì trong đoàn chỉ có 4 người biết tiếng bạn!”, một bác sĩ cho biết.

 

Ông Sóc Kha - Trung đoàn trưởng Quân khu đặc chủng Biên phòng Campuchia bày tỏ: “Việc làm này không chỉ chúng tôi thấy được cái tâm của người thầy thuốc Việt Nam mà còn mang ý nghĩa thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác láng giềng giữa Việt Nam và Campuchia”.

 

Theo bác sĩ Ngô Hùng Sơn, PGĐ Bệnh viện Đa khoa Tỉnh, trưởng đoàn cho biết: “Hàng năm, ngoài việc đoàn tổ chức 2, 3 lần sang nước bạn Campuchia giúp bà con nghèo có điều kiện khám chữa bệnh thì hàng năm bệnh viện còn sẵn sàng tiếp nhận trên 500 lượt bệnh nhân là người dân nước bạn Campuchia sang bệnh viện điều trị trong thời gian dài. Do đó tính y đức của người thầy thuốc càng cao đẹp hơn nữa khi chúng ta phục vụ người dân mà không giới hạn biên giới hay màu da, dân tộc!”.

 

Nói về kinh phí hoạt động cho những chuyến khám chữa bệnh vượt biên giới, bác sĩ Sơn cho biết đã vận động từ nhiều nguồn, chủ yếu là các công ty dược, các tổ chức xã hội và một phần kinh phí của bệnh viện. Nhưng chính sự nhiệt tâm của các y bác sĩ trong đoàn tình nguyện đã đánh thức các tổ chức xã hội sẵn sàng ủng hộ kinh phí, thuốc men cho đoàn sang nước bạn làm nhiệm vụ cao cả.

 

Không ngừng ngân cao trình độ chuyên môn, nâng cao ý đức

 

BV Đa khoa khu vực tỉnh nằm ở trung tâm thị xã Châu Đốc, hằng ngày Bệnh viện tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân đến điều trị. Trước đây, bệnh viện còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị y tế nên trường hợp những ca bệnh nặng, các bác sĩ phải điều chuyển lên tuyến trên.

 

Hiện tại Bệnh viện có khoảng 400 giường, 5 phòng chức năng, 19 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Hoạt động của bệnh viện ngày càng hoàn thiện và công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân cũng được nâng cao. Mới đây bệnh viện còn mạnh dạn đầu tư một số thiết bị máy móc chuyên khoa hiện đại như: Mổ nội soi, máy chụp X quang kỹ thuật số, máy siêu âm màu 4 chiều, chụp CT scan… sẵn sàng phục vụ người dân hai nước.

 

Để bệnh nhân được khám và điều trị tốt, trong những năm qua bệnh viện luôn tăng cường phối hợp với các bệnh viện trong khu vực để điều trị bệnh cho nhân dân. Đồng thời tiếp tục cải tiến các quy trình, thủ tục khám bệnh để rút ngắn thời gian chờ và xét nghiệm cho bệnh nhân cũng như nhân viên y tế.

 

BS Ngô Hùng Sơn, PGĐ BV Đa khoa khu vực tỉnh cho biết: “Những năm qua công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ được bệnh viện luôn được quan tâm. Qua đó đã cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn dài hạn, ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người thầy thuốc. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, những sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến, báo cáo khoa học của cán bộ y tế trong bệnh viện luôn được phát quy và tổ chức định kỳ trong năm”.

 

Ngoài ra, BS Sơn cho biết, các thầy thuốc ở bệnh viện còn thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những điều y đức “lương y như từ mẫu”. Thông qua đó, đội ngũ y, bác sĩ ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong bệnh viện, đảm bảo quyền lợi của người có bảo hiểm y tế. Đặc biệt, công tác chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệp nhằm tiết kiệm nguồn lực y tế và chi phí khám chữa bệnh trong luôn được các y bac sĩ bệnh viện đặt lên hàng đầu.

 

Được biết, mỗi năm bệnh viện còn tiến hành khám và điều trị bệnh từ thiện cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo vùng sâu, vùng xa trong tỉnh và nước bạn Campuchia, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh bệnh viện còn hợp tác với các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Tâm Đức để học tập kinh nghiệm điều trị bệnh.

 

Với phương châm “tăng cường hợp tác, phát triển chuyên môn, hài lòng bệnh nhân”, những thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh luôn thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho người dân các huyện, cũng như phục vụ tận tình đối với bệnh nhân nước bạn Campuchia sang nằm viện... cũng là những việc làm đáng trân trọng của các y bac sĩ ở bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

 

Bài, ảnh: Ngô Nguyễn