Ăn 1 thìa đường sẽ dễ tha thứ hơn

(Dân trí) - Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy đường thực sự có tác dụng xoa dịu và làm chúng ta dễ tha thứ hơn. Nói cách khác, ăn một thìa đường sẽ làm những tin tức tồi tệ trở nên dễ “trôi” hơn.

 

Ăn 1 thìa đường sẽ dễ tha thứ hơn - 1


Nhiều quan điểm cho rằng đường giống như một năng lượng của não mà năng lượng này có tác dụng như 1 làn sóng đẩy đi những kết tội và sự hằn thù, làm chúng ta dễ tha thứ và lãng quên hơn.

 

Những phát hiện này đã cung cấp những bằng chứng mới cho thấy sự tha thứ phụ thuộc vào việc cơ thể sử dụng đường glucose hiệu quả như thế nào.

 

Nhóm nghiên cứu ĐH Kentucky đã quan sát xem liệu có sự liên quan nào giữa các biểu hiện thường thấy nhất của bệnh đái tháo đường và khả năng tha thứ. 4 thử nghiệm khác nhau cho thấy những người có các biểu hiện của bệnh tiểu đường ít tha thứ nhất. Ví dụ, hỏi về việc họ có trả đũa nếu ai đó nói ra bí mật của họ không thì đa phần đều nói có. Họ cũng miễn cưỡng giúp những người đã làm họ bực tức. Các nhà nghiên cứu cho biết có lẽ não họ có quá ít đường để có thể “níu giữ” những cơn bực tức lại.

 

Mọi hoạt động của não đều cần đường glucose nhưng đòi hỏi phải có thì mới có thể tự kiểm soát được. Và những lợi ích từ đường sẽ không dừng ở đây. Nghiên cứu trước đó cho thấy đường giúp giảm căng thẳng và uống nước đường sẽ làm người ta ít hung hăng, tranh cãi hơn.

 

Minh Thu

Theo DM