ADB hỗ trợ 20 triệu USD phòng chống HIV/AIDS

(Dân trí) - Sáng nay, 24/7, Ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký kết hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 20 triệu USD nhằm giảm bớt sự lây nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên Việt Nam.

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong phạm vi cả nước cũng như tại 15 tỉnh cụ thể trong vòng 5 năm (2006 - 2011). Tổng chi phí của dự án khoảng 26,7 triệu USD, trong đó vốn của chính phủ là 6,7 triệu USD.

 

Khoản viện trợ không hoàn lại của ADB được lấy từ Quỹ Phát triển châu Á, chiếm 3/4 phí dự án. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam sẽ là cơ quan thực hiện dự án.

 

Ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết: “Dự án sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện một chiến dịch tập trung vào hành vi nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận, sử dụng bao cao su và sự hiểu biết về HIV/AIDS trong thanh niên cũng như đấu tranh chống lại những thông lệ nguy hiểm như sử dụng chung kim tiêm giữa những người sử dụng ma tuý”.

 

Theo báo cáo, từ khoảng gần 4.000 ca nhiễm bệnh năm 1995, đến tháng 3/2006 số ca nhiễm HIV/AIDS đã tăng lên hơn 104.000 ca. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn gấp 3 lần số liệu báo cáo.

 

Với số lượng thanh niên chiếm 1/5 dân số Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong độ tuổi 15-24 tăng đáng kể, từ khoảng 10% (số liệu báo cáo năm 1994) lên 40% trong những năm gần đây. 

 

Những con đường lây nhiễm chính thông qua các hành vi có rủi ro cao như: sử dụng các chất ma tuý bằng bơm kim tiêm (chiếm 57% ca nhiễm bệnh) và quan hệ tình dục của thanh niên với các đối tượng mại dâm.

Nguyễn Hiền