80% số trẻ mắc tay chân miệng thuộc nhóm trẻ chưa đến trường

(Dân trí) - Một điều tra của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh trên 100 trẻ mắc tay chân miệng có xét nghiệm dương tính tại 5 tỉnh, thành phố cho thấy tỷ lệ trẻ ở nhà bị tay chân miệng là gần 80%, trong khi ở nhóm đi học chỉ là 20%.

Thông tin trên được ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí tuyên truyền về các bệnh truyền nhiễm mới nổi diễn ra tại Bộ Y tế chiều muộn ngày 25/10.
 
80% số trẻ mắc tay chân miệng thuộc nhóm trẻ chưa đến trường - 1
Trường mầm non số 5 phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội từng vắng hẳn học sinh đến trường sau khi 1 học sinh của trường tử vong vì tay chân miệng Ảnh: H.Hải

Theo đó, điều tra này được thực hiện trên 100 trẻ bị tay chân miệng tại 5 tỉnh gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Bến Tre. Kết quả cho thấy, trong số trẻ bị bệnh này thì có tới 76,92% bé là ở nhà chưa đến trường. 20% số trẻ bị bệnh là đi nhà trẻ công lập, còn nhóm đi nhà trẻ tư nhân chiếm 1,71%, nhóm trẻ gia đình 0,85%, học phổ thông cơ sở 0,85%.

Còn thống kê tại Long An, tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học bị tay chân miệng chiếm 80% ca mắc, trong khi số trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo chỉ chiếm 20%. Tại Vĩnh Long, tỷ lệ trẻ bị bệnh ở nhà là gần 70%, tại Quảng Ngãi, tỷ lệ trẻ ở nhà không đi học là 83,4%, còn lại là nhóm trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo.

Theo đó, ông Long khuyến cáo: các bậc phụ huynh không nên quá hoang mang khi ở trường học ghi nhận ca bệnh. Bởi đây là bệnh lây truyền qua đường phân - miệng, nếu không vệ sinh sạch sẽ thì nhà ở cũng chứa đựng yếu tố nguy cơ lây nhiễm và số liệu điều tra là một minh chứng.

Để phòng bệnh, các bà mẹ, người chăm sóc trẻ nhỏ cần thường xuyên cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh. Thường xuyên khử trùng môi trường và đồ dùng của trẻ, sàn nhà phải vệ sinh sạch sẽ.

Hồng Hải