80% người mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là nữ

(Dân trí) - Theo thống kê của Viện Da liễu quốc gia, mỗi năm có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, trong đó, có tới 80,99% là phụ nữ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sĩ, con số bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình trên thực tế chắc chắn cao gấp nhiều lần con số thống kê (bệnh nhân tự mua thuốc chữa trị, không đi chữa trị hoặc chữa tư...). Ước tỉnh, khoảng 1 triệu người bị bệnh lây qua đường tình dục mỗi năm.

Việc tự điều trị, điều trị tại những nơi không uy tín đã khiến các vi khuẩn, nấm lây truyền qua quan hệ tình dục ngày càng kháng thuốc, dẫn đến việc phòng chống gặp nhiều khó khăn.

Bệnh lây qua đường tình dục trong những năm qua tập trung nhiều là bệnh nấm, trùng roi, sùi mài gà, giang mai, lậu và AIDS.

Riêng trong năm 2007, toàn quốc có 211.476 ca bệnh lây qua đường tình dục, trong đó, tỷ lệ mắc các bệnh nấm, trùng roi, sùi mào gà... là 93,91%, bệnh giang mai chiếm 1,16%, bệnh lậu là 2,59%, AIDS là 2,32%.

Đáng nói là trong tổng số bệnh nhân bị bệnh lây qua đường tình dục, lứa tuổi bị nhiều nhất là ở độ tuổi từ 15 - 49 và 80,99% bệnh nhân là phụ nữ. Điều này cho thấy, phụ nữ vẫn là người thiệt thòi hơn nam giới trong vấn đề lựa chọn các biện pháp quan hệ tình dục an toàn, phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Hồng Hải