7 thắc mắc về bệnh viêm "vùng kín"

(Dân trí) - Viêm âm đạo là căn bệnh rất phổ biến đối với phụ nữ. Bệnh có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí có thể dẫn tới vô sinh. Dưới đây là những thắc mắc thường gặp về căn bệnh này.

1. Phân biệt bệnh viêm âm đạo với các bệnh phụ khoa khác như thế nào?

 

Dịch nhầy âm đạo tiết ra nhiều, kèm theo mùi hôi khó chịu là những biểu hiện đầu tiên của bệnh viêm âm đạo. Cùng với đó là sự ngứa ngáy, thậm chí đau rát ở cơ quan sinh dục.

 

Hãy tìm đến bác sỹ ngay nếu cơ thể bạn có những triệu chứng như trên. Bác sỹ sẽ cho bạn lời khuyên và những biện pháp chữa trị thích hợp.

 

2. Có phải chỉ có phụ nữ mới mắc bệnh?

 

Không chỉ phụ nữ mà ngay cả nam giới cũng có thể mắc căn bệnh này. Đó là bệnh viêm bao quy đầu.

 

3. Bệnh lây truyền qua đường tình dục?

 

Đó là suy nghĩ sai lầm của rất nhiều người. Loại nấm Candida gây bệnh đều có trong môi trường âm đạo của hầu hết phụ nữ, kể cả những phụ nữ khoẻ mạnh. Bởi vậy cơ quan sinh dục của nam giới vẫn luôn phải “đón nhận vị khách không mời” này khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên khả năng mắc bệnh với cả 2 giới là không có hoặc rất thấp.

 

4. Bệnh sẽ không gây nguy hiểm khi cơ thể có sức đề kháng tốt?

 

Hoàn toàn không phải như vậy. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho biết: độ nguy hiểm của bệnh hoàn toàn không có liên quan tới hệ miễn dịch của cơ thể.

 

Những triệu chứng ban đầu khi chớm mắc bệnh sẽ không thể hiện rõ. Vì vậy tự chúng ta sẽ rất khó phát hiện bệnh. Khi dịch nhầy tiết ra nhiều và cảm giác đau rát tăng lên, bạn mới phát hiện ra bệnh. Lúc này bệnh đã trở nên nặng.

 

5. Nguyên nhân gây bệnh là gì?

 

- Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú, phụ nữ mắc bệnh tiểu đường rất dễ mắc phải căn bệnh này.

 

- Dùng các biện pháp tránh thai hay thuốc kháng sinh quá nhiều cũng là nguyên nhân gây bệnh. Các hợp chất hóa học có trong thuốc và các dụng cụ tránh thai đã tiêu diệt các vi khuẩn biphidum có ích và làm mất đi độ cân bằng tự nhiên trong môi trường âm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn tấn công và gây bệnh.

 

- Không thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục.

 

- Mặc quần quá chật, quần lót không khô.

 

- Quan hệ tình dục không lành mạnh.

 

6. Có nên chữa bệnh trong thời kỳ mang thai?

 

Không nên. Sự biến đổi các hoocmôn trong thời gian mang thai có ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường âm đạo nên rất dễ gây bệnh. Tuy nhiên, không nên dùng các loại thuốc uống để trị bệnh trong giai đoạn này, đặc biệt là thuốc kháng sinh. Chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của bào thai. Đứa trẻ sinh ra sẽ rất dễ mắc các bệnh liên quan tới khoang miệng.

 

Hãy thường xuyên đi khám bác sỹ để sớm phát hiện bệnh.Các loại thuốc ở dạng kem bôi là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.

 

7. Làm gì khi phát hiện ra bệnh?

 

- Đi khám bác sỹ.

 

- Tuyệt đối không sử dụng các thuốc kháng sinh để chữa bệnh nếu không có chỉ định của bác sỹ.

 

- Vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ.

 

- Không mặc quần quá chật.

 

- Hạn chế quan hệ tình dục.

 

Lan Thu

Theo Womenhealthnet