7 học sinh ở Bến Tre dương tính với cúm A/H1N1

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Bến Tre vừa cho biết 7 học sinh của tỉnh có kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

Trước đó, ngày 15/2, một số học sinh của Trường Tiểu học Giao Thạnh (xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú) có triệu chứng bị ho, sốt, viêm họng. Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Bến Tre gửi mẫu bệnh lên Viện Pasteur (TPHCM) để xét nghiệm và kết quả cho thấy có 7 mẫu dương tính với cúm A/H1N1.

 

Ngay sau đó, ngành Y tế Bến Tre chỉ đạo ngành chức năng cách ly 7 em học sinh này. Theo lãnh đạo Trường Tiểu học Giao Thạnh, hiện trường đã cho đóng cửa một số lớp học để tránh bệnh lây lan.

 

Chiều ngày 27/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Thắng- phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre, cho biết cho đến hơn 17h chiều nay chưa phát hiện thêm trường hợp nào dương tính với cúm A/H1N1.

 

Cũng theo ông Thắng, tạm thời 7 ca học sinh dương tính với cúm A/H1N1 hiện đang được cho điều trị tại nhà. “Nếu thấy bệnh tình nặng hơn sẽ đưa vào bệnh viện huyện cách ly điều trị ngay”, ông Thắng nói.

 

Ngoài ra, cho đến thời điểm này, ngành Y tế cũng phát hiện khoảng 215 trường hợp (đa số là học sinh Trường Tiểu học Giao Thạnh) có dấu hiệu nghi nhiễm cúm với một số triệu chứng tương tự như ho, sốt, viêm họng. Số ca này, ngành Y tế đã cho uống thuốc đặc trị Tamiflu và đang cử người tiếp tục theo dõi.

 

Ngành Y tế Bến Tre đang triển khai tích cực các biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan; trong đó đã cho phun thuốc sát trùng các phòng học của trường Tiểu học có học sinh bị nhiễm cúm và tuyên truyền người dân đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh cùng một số biện pháp khác.

 

Huỳnh Hải