6 em bé tử vong ở Cao Bằng là do bị lỵ

(Dân trí) - 6 em nhỏ ở bản Lũng Mần thuộc xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng tử vong sau khi bị đi ngoài vài ngày đã được xác định do bị bệnh lỵ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, 6 bệnh nhi tử vong này đều còn rất nhỏ, từ 3 tháng đến 3 tháng tuổi, do nguyên nhân bị lỵ.

Vụ dịch lỵ xảy ra tại 4 thôn bản thuộc xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng từ hôm 19/5 đến nay, làm 140 người mắc và 6 trẻ em tử vong, do điều trị không hiệu quả. Các bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy cấp hầu hết đều có dấu hiệu sốt, đau quặn, đi ngoài phân lỏng từ 5-15 lần/ngày...

Đến nay, ổ dịch lỵ trực trùng tại địa phương này đã tạm được khống chế do từ cuối tháng 5 đến nay chưa có bệnh nhân mới nhập viện. Được biệt, dịch lỵ trực trùng dễ lây qua đường tiêu hóa, dễ thành dịch do trực khuẩn lỵ khi được thải ra môi trường có thể tồn tại khá lâu trong nguồn nước ngọt, rau sống, thức ăn. Vì thế, để phòng bệnh, cần thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh môi trường cách ly người bệnh và điều trị theo đúng phác đồ.

Ngọc Linh