5 lý do nên cho bé lẫy sớm

(Dân trí) - Lẫy là 1 giai đoạn quan trọng trong sự phát triển thể lực và trí tuệ của trẻ. Nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng những bé ít tập lẫy sẽ chậm hoàn thiện các mốc phát triển hơn so với bác bé khác.

5 lý do nên cho bé lẫy sớm


  

Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) khuyên rằng các bé ngủ nên nằm ngửa, tuy nhiên khi thức chơi ba mẹ nên cho bé tập lẫy. Nhiều bố mẹ trẻ cho rằng con họ ghét tập lẫy, mỗi lần cho nằm sấp là chúng khóc ngay vì vậy quá trình lẫy trở nên khó khăn hơn.

 

Thực tế, các bé nên tập lẫy ngay từ khi xuất viện. Nếu chúng được tập lẫy sớm, quá trình lẫy sẽ diễn ra dễ dàng hơn.

 

Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên cho bé tập lẫy hàng ngày:

 

1. Lẫy giúp cổ, lưng, cơ bắp của bé chắc khỏe hơn. Các bé cần tập lẫy cho các cơ rắn chắc  để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo như: ngồi, bò, và đi lại.

 

2. Quá trình lẫy sẽ giúp tránh được chứng bẹp đầu. Vì khi bé nằm quá nhiều, chứng bẹp đầu là điều khó tránh khỏi.

 

3. Bé tập lẫy sẽ có khả năng quan sát môi trường xung quanh với nhiều góc độ khác nhau. Ngay cả trước khi bé biết bò, bé đã có thể khám phá thế giới bằng cách quay đầu và vặn mình ở nhiều tư thế khác nhau. Điều này có thể hỗ trợ đáng kể đến việc phát triển nhận thức.

 

4. Quá trình lẫy cũng hỗ trợ phát triển tầm nhìn vì bé có thể học cách tập trung quan sát các vật thể.

 

5. Bé tập lẫy nhiều sẽ hạn chế được chứng trẹo cổ. Trẹo cổ là khi cơ cổ căng ra và kéo đầu nghiêng về một hướng cố định.

 

Đặc biệt, người lớn phải luôn giám sát bé trong suốt quá trình tập lẫy và khi lẫy nên đặt các bé nằm trên sàn nhà để không gian thoải mái, rộng rãi.

 

NT

Theo Babycarter