5 chị em bị biến dạng mặt vì bệnh lạ

Ông Lục Văn Quân (48 tuổi, Thái Nguyên) có 6 người con thì 5 có những khối u lớn trên mặt, tiến triển liên tục gây biến dạng.

Vợ chồng ông Quân và bà Trương Thị Năm (51 tuổi) là người dân tộc Sán Dìu sống ở xóm Đá Bạc, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Họ có 2 con trai, 4 con gái. Con lớn nhất sinh năm nay 29 tuổi, bé nhất 11 tuổi.

 

Khi sinh ra, con các họ đều khoẻ mạnh bình thường. Khi 7-8 tuổi, trên mặt tự nhiên xuất hiện những khối u, phát triển theo thời gian. Chỉ có một con trai của ông Quân không bị bệnh này.

 

Ông bà đã phải làm nhà cho các con sống ở một khu riêng biệt. Từ 15 năm nay, họ đã rất nhiều lần đưa con đến khám ở các bệnh viện lớn trong tỉnh và cả Bệnh viện Răng hàm mặt TƯ nhưng đều không xác định được căn bệnh cũng như nguyên nhân.

 

Ông Quân bà Năm không tham gia quân ngũ và họ hàng hai bên cũng không có tiền sử về bệnh tật. Hiện họ chỉ biết cho các con dùng thuốc kháng sinh liều cao hằng ngày để hy vọng hạn chế sự phát triển của khối u.

 

Theo TTXVN