5 bức ảnh X-quang khó tin nhất về các vết thương do dị vật

(Dân trí) - Bạn có tin có người vẫn sống sót với những vết thương vô cùng khủng khiếp? Dưới đây là 5 bức hình chụp phim X quang mà bạn phải thấy tận mắt mới tin được điều này là sự thật.

 

1. Sống sót sau khi bị lưỡi cưa máy găm vào cổ và vai

 

1. Sống sót sau khi bị lưỡi cưa máy găm vào cổ và vai

 

Đó chỉ là một ngày làm việc bình thường của James Valentine, một công nhân xén tỉa cây ở Pennsylvania, cho đến khi lưỡi của chiếc cưa xích bị sút ra và bật ra sau ghim thẳng vào người anh ở giữa cổ và vai. Điều kỳ diệu là Valentine vẫn tỉnh táo để trèo xuống khỏi cái cây mà anh đang làm việc. Các đồng nghiệp của anh đã có một quyết định “cứu mạng” khi tháo lưỡi cưa ra khỏi động cơ của máy, nhưng vẫn để nguyên tại chỗ cả lưỡi lẫn xích của chiếc cưa. Theo trưởng khoa chân thương tại Bệnh viện đa khoa Allegheny, BS Christine Toevs, thì chiếc cưa máy chỉ cách động mạch cổ của nạn nhân một centimet.

 
2. Thanh thép dài hơn 2 mét biến người phụ nữ thành “que thịt xiên”

2. Thanh thép dài hơn 2 mét biến người phụ nữ thành “que thịt xiên”

 

Sống sót sau khi ngã từ độ cao hơn 6 mét đã là điều phi thường, nhưng bị một thanh thép dài hơn 2 mét đâm xuyên qua đùi, dạ dày, ngực rồi đi ra ngoài qua cổ thì còn hơn là đáng kinh ngạc. Các bác sĩ đã phải mất 5 giờ phẫu thuật để lấy ra được thanh thép xuyên trọn qua cơ thể người nữ công nhân xây dựng người Hoa Wu Xingxian.

 

Các bác sĩ tiến hành ca mổ không tin được rằng Xingxian sẽ sống để kể lại về những vết thương chết người sau khi bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng và thanh sắt chỉ cách tim nạn nhân có vài centimet. May mắn là người phụ nữ có biệt danh “que xiên thịt sống” này sẽ phục hồi hoàn toàn miễn là tránh được nhiễm trùng.

 
3. Trái tim xoay trong ngực

3. Trái tim xoay trong ngực

 

Sau vụ tai nạn mô tô ở Italy khiến một người đàn ông 48 tuổi bị thương nhưng may mắn phục hồi, phim chụp X quang và CT đã cho thấy một chẩn đoán “hiếm gặp” trong y học. Các bác sĩ cho biết trên phim chụp, tim của nạn nhân đã xoay 90 độ sang bên phải cơ thể. Theo các bác sĩ, vết rách ở phổi đã khiến không khí thoát ra khỏi phổi và tràn vào khoang quanh ngực nhiều khả năng lá lý do khiến tim của nạn nhân xoay trong ngực. Họ đã có thể đưa tim của nạn nhân về chỗ cũ bằng cách dẫn lưu khí 24 giờ sau đó.

 
4. Cậu bé bị chiếc lao đâm cá xiên vào đầu


4. Cậu bé bị chiếc lao đâm cá xiên vào đầu

 

Vết thương khủng khiếp của cậu thiếu niên 16 tuổi Yassar Lopez trong khi đang câu cá đáng sợ đến mức khiến cả cậu bé và người bạn chứng kiến vụ tai nạn gần như bất tỉnh.Trong khi đang đánh cá ở một hồ nước ở Miami, chiếc súng phóng lao mà người bạn của Lopez đang cầm bất ngờ bị cướp cò, phóng luôn mũi lao dài gần một mét xuyên qua đầu cậu bé.

 

Trên đường đưa tới Bệnh viện Tưởng nhớ Jackson, các bác sĩ đã buộc phải dùng thuốc gây liệt cho Lopez để ngăn chiếc lao gây ra tổn thương thứ phát.

 

Để lấy chiếc lao nằm ngay trên cách mắt phải có vài centimet, các bác sĩ đã phải cầu viện Đội cứu hỏa và cứu nạn Miami. Họ đã dùng kìm cắt thép và mỏ kẹp để “cố định chiếc lao” trong khi cắt ngắn dần chiếc lao để nạn nhân có thể “chui” vừa máy chụp CT scan. Do tư thế “khó tin” này, mũi lao đã che khuất nhiều cấu trúc quan trọng và một số mạch máu lớn ở não của cậu bé. Nó đã được lấy ra thành công sau 3 giờ phẫu thuật.

 
5. Người đàn ông không biết mình bị chiếc đinh vít dài gần 10 centimet bắn vào đầu


5. Người đàn ông không biết mình bị chiếc đinh vít dài gần 10 centimet bắn vào đầu

 

Thật ngạc nhiên là Dante Autullo vẫn sống sau khi bị chiếc đinh vít dài 3,5 inch (8,9cm) cắm vào đầu, nhưng điều thậm chí không ai tin được là anh vẫn đi lại suốt cả ngày mà không hề biết là mình bị như vậy. Tai nạn xảy ra trong khi Autullo đang dùng súng bắn vít để sửa chiếc thang trong gara. Sau khi súng bị cướp cò, người đàn ông này nghĩ rằng mình bị chiếc vít bắn sượt qua trong khi thực sự nó đã cắm sâu vào đầu anh.

 

Tuy vẫn thấy bình thường cho đến ngày hôm sau, nhưng hai ngày sau vụ tai nạn một cơn buồn nôn và đau đầu đã khiến anh phải nghỉ làm và đi nằm. Bị vợ giục giã, Autullo đành đến bệnh viện và ở đây anh đã khiến các bác sĩ bị sốc khi phim chụp X quang cho thấy một chiếc đinh vít nằm chỉ cách vùng não điều khiển chức năng vận động có vài milimet. Autullo đang trong quá trình hồi phục sau ca mổ kéo dài 4 giờ.

 

Cẩm Tú

Theo Medical Daily