4 triệu người Việt Nam mắc hen

(Dân trí) - “Việt Nam hiện có khoảng 4 triệu người mắc bệnh hen, trong đó tỷ lệ trẻ em chiếm khoảng 12%”, TS Đinh Ngọc Sĩ, Giám đốc BV Lao và bệnh Phổi TƯ cho biết.

Theo các chuyên gia về hen, cứ sau 20 năm thì tỷ lệ này tăng gấp đôi và xu thế diễn biến bệnh hen sẽ còn rất phức tạp.

Nguyên nhân là do bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thiếu hiểu biết về bệnh lý và cách phòng bệnh; bác sĩ chưa đánh giá đúng mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân; thiếu phương tiện chẩn đoán và điều trị.

Bệnh hen không lây nhưng có khả năng di truyền từ mẹ sang con. Khi mẹ bị hen thì khả năng các con sinh ra bị hen chiếm từ 30 -50%.

TS Sĩ cảnh báo, nếu không điều trị đúng cách, bệnh hen sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ cộng đồng như trẻ mắc hen sẽ chậm phát triển cả thể lực và tinh thần, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và có thể làm biến dạng lồng ngực của trẻ.

Với những người ở tuổi lao động, bệnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, giảm ngày công lao động, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình.

Nếu tình trạng bệnh kéo dài sẽ làm cho đường thở tắc nghẽn, không hồi phục, người bệnh luôn trong tình trạng suy hô hấp và mất hoàn toàn khả năng lao động.

Phương -Thanh