Quảng Ninh:

4 người tử vong do uống rượu giả

Trong những ngày qua, tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã liên tục xảy ra các vụ ngộ độc rượu làm 4 người tử vong.

Tại cuộc họp báo khẩn chiều ngày 5/12, ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Khoảng 1h20 ngày 02/12/2013, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận 3 bệnh nhân được đưa đến cấp cứu: Anh Nguyễn Văn Trung, 27 tuổi bị tử vong trước khi đến viện, anh Trần Mạnh Linh, 26 tuổi bị hôn mê bất tỉnh đã tử vong ngày 03/12/2013; còn anh Nguyễn Văn Thành 26 tuổi hiện ổn định và xuất viện.

 

Trước đó, vào hồi 16h30 ngày 29/11/2013, một nhóm công nhân khoảng 13 người  thuộc công trường vận tải - Công ty TNHH MTV 397 (TP Cẩm Phả) tự tổ chức liên hoan tại bếp ăn tập thể và uống hết khoảng 4 can rượu nếp. Sau liên hoan mọi người về ngủ bình thường. Sáng 30/11/2013, 10 người dậy sinh hoạt bình thường, còn anh Trung, anh Thành, anh Linh tiếp tục đi mua rượu uống tiếp cùng 2 người khác (cùng loại rượu trên). Buổi chiều, 03 người có biểu hiện đau đầu buồn nôn được đưa đi cấp cứu và hậu quả là anh Trung và anh Linh tử vong.

 

4 người tử vong khi uống loại rượu nếp này

4 người tử vong khi uống loại rượu nếp này

 

Tiếp đó, vào khoảng 19h ngày 02/12/2013, tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, 3 anh: Nguyễn Đình Khoa (24 tuổi), Lê Đình Trung (30 tuổi) và anh Hoàng mua 1 can rượu nếp trắng tại chợ Mông Dương về uống hết. Đến 15h 30 ngày 04/12/2013, anh Hoàng tử vong tại nhà, anh Trung và anh Khoa được cấp cứu kịp thời, hiện đã tỉnh táo.

 

Cũng trong ngày 2/12, vào khoảng 17h, tại khu chợ Hà Trung, TP Hạ Long, 3 anh Bùi Văn Sơn (25 tuổi), Bùi Văn Đang  (25 tuổi), Bùi Văn Hoàng (35 tuổi), cùng ở huyện Lạc Trung, tỉnh Hòa Bình mua 2 can rượu, uống hết khoảng 1 can rưỡi. Đến 8h 30 ngày 03/12/2013, có 2 người người xuất hiện đau đầu, buồn nôn, mắt mờ, nhìn thấy mầu trắng. 3 người này đã tự mua thuốc giảm đau về uống nhưng không đỡ. Đến 16h cùng ngày, anh Hoàng và anh Đang bất tỉnh, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Đến 7h 30 ngày 05/12/2013, bệnh nhân Hoàng tử vong, bệnh nhân Đang đang vẫn hôn mê sâu.

 

Điều đáng chú ý, tất cả các nạn nhân của các vụ ngộ độc rượu trên đều uống loại rượu có tên “Rượu nếp 29 Hà Nội” có dung tích 2 lít, do Công ty CP XNK 29 HN (địa chỉ 40 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) sản xuất ngày 12/10/2013.

 

Hàm lượng Methanol trong các mẫu rượu được kiểm tra gấp 2000 lần tiêu chuẩn cho phép

Hàm lượng Methanol trong các mẫu rượu được kiểm tra gấp 2000 lần tiêu chuẩn cho phép

 

Ông Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP (Sở Y tế Quảng Ninh) cho biết: Chi cục đã gửi các mẫu rượu (các nạn nhân uống bị ngô độc và chọn mẫu xác suất trên thị trường) đi xét nghiệm. Kết quả hàm lượng Methanol trong rượu các nạn nhân đã uống cao gấp 2000 lần so với tiêu chuẩn cho phép, còn các mẫu lấy xác suất (sản xuất ngày 12/7/2013 và 12/8/2013) không có chất Methanol.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cho tạm giữ toàn bộ lô hàng “Rượu nếp 29 Hà Nội” sản xuất ngày 12/10/2013 để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Minh Hải

Gia đình