32 người hiến máu cứu một người

Mới đây, một nạn nhân bị tai nạn dẫn đến đa chấn thương nặng tại Phú Yên đã qua cơn nguy kịch nhờ máu sống của 32 tình nguyện viên hiến máu Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Mẹo (sinh năm 1963, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) bị tai nạn giao thông tại đèo Nại (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) vào ngày 10/8. Tai nạn khiến anh Mẹo bị vỡ lách, đứt ruột, gãy xương sườn mất máu nhiều.

 

Sau khi đưa đến bệnh viện, nạn nhân ở trong tình trạng hôn mê sâu. Do nạn nhân mất quá nhiều máu nên Bệnh viện đã đề nghị Hội Chữ thập đỏ kêu gọi lực lượng thanh niên hiến máu tình nguyện đến trợ giúp.

 

Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng với số lượng máu được truyền lên tới 9 đơn vị.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TX Sông Cầu (Phú Yên), cho biết: Nhờ 32 người tình nguyện hiến máu thuộc Hội Chữ thập đỏ TX Sông Cầu hiến 9 đơn vị máu mà anh Mẹo qua được cơn nguy kịch.

 

Đến ngày 12/8, nạn nhân đã tương đối ổn định, Bệnh viện Đa khoa Tx Sông Cầu đã chuyển anh đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị.

 

Khánh Hằng